Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 19 - 23/01, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won ngày 20/1.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) có cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won tại Seoul. Ảnh: Yonhap-TTXVN

Thủ tướng Chung Hong-won đã hoan nghênh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng mở đầu cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong năm 2014 và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Thủ tướng Chung Hong-won. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chung Hong-won vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong hơn 20 năm qua, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2009. Hai bên cũng đã trao đổi về nhiều biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian vừa qua và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào tháng 9/2013. Hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực cùng Hàn Quốc để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác lao động cùng có lợi giữa hai nước. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc góp phần từng bước giảm dần nhập siêu của Việt Nam, hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư quy mô lớn và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ… Thủ tướng Chung Hong-won khẳng định Chính phủ Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm trong hợp tác phát triển. Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai tích cực các thỏa thuận đạt được giữa hai nước và thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển. Thủ tướng Chung Hong-won đề nghị hai bên nỗ lực đàm phán để sớm ký FTA Việt - Hàn trong năm nay, tạo động lực thúc đẩy thương mại hai nước tăng trưởng đạt mục tiêu 70 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm giảm dần nhập siêu của Việt Nam, từng bước tiến tới cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh hàng hải, hàng không ở các vùng biển, vùng trời trong khu vực theo luật pháp quốc tế. Liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa tại đây. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với các Bộ trưởng Bộ An ninh và Hành chính công, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp của Hàn Quốc và tiếp một số lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc. Cuối buổi chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.