Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Sơn La

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Sơn La cần tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy vì tỉnh có cửa khẩu, đường biên.
Ngày 14/1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Sơn La ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2013. Trong năm qua, Sơn La đã đạt bước phát triển khá trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân ước tăng 10,02%; 16/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 1000 USD/người/năm, tăng 10,1% so năm 2012; cơ cấu các ngành nông- lâm- thủy sản chiếm 31,6%, công nghiệp- xây dựng chiếm 23,3%, dịch vụ chiếm 45,1%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 6.600 tỷ đồng, tăng 17,9% lần so với năm trước...Bên cạnh đó, trong năm, Sơn La tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Hết năm 2013, hơn 88% số đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh đạt hoặc cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Chương trình xóa đói giảm nghèo, công tác bảo trợ xã hội được triển khai sâu rộng và có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27%. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh luôn quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào tái định cư phục vụ công trình thủy điện Sơn La.Năm 2014, Sơn La phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,5%; thực hiện nghiêm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được phê duyệt; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là các điểm tái định cư thủy điện và các bản đặc biệt khó khăn; huy động tốt hơn nguồn lực từ đất đai và các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng...Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Sơn La phải phát huy mạnh mẽ nguồn lực tại chỗ, sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cần quan tâm hơn công tác thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, phải có những giải pháp tích cực, hữu hiệu trong xóa nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, làm cho đồng bào các dân tộc không những xóa được đói, giảm được nghèo mà còn vươn lên thành hộ khá, hộ giàu trong vùng.Sơn La cũng cần tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy vì tỉnh có cửa khẩu, đường biên nên đối tượng tội phạm lợi dụng vận chuyển, mua bán, tàng trữ các chất ma túy, gây hại cho nhân dân và gây mất an ninh trật tự xã hội.Nhân dịp Xuân mới Giáp Ngọ 2014 sắp đến, Phó Thủ tướng đã gửi tới đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Sơn La tiếp đạt nhiều thành công trên bước đường phát triển.Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, chúc Tết Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La.
Công Luật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.