Phó Thủ tướng Malaysia bị "ném đá" vì nói tiếng Anh kém

Phó Thủ tướng Malaysia bị chính người dân nước mình "ném đá" sau khi phát biểu bằng tiếng Anh tại khóa họp 71 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc vừa qua.
Phó Thủ tướng Malaysia bị "ném đá" vì nói tiếng Anh kém ảnh 1

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu trước ĐHĐ LHQ ngày 24/9.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Anifah Aman ngày 29/9 đã bảo vệ Phó Thủ tướng nước này Ahmad Zahid Hamidi sau khi ông bị cư dân mạng  chê nói tiếng Anh kém trong bài phát biểu tại phiên họp cấp cao khóa 71 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc (ĐHĐ LHQ).

Trong một tuyên bố hôm thứ năm, Ngoại trưởng Anifah cho biết: “Thật là xấu hổ khi một vài người Malaysia chúng ta chỉ chăm chăm chỉ trích cách Phó Thủ tướng phát biểu mà không để ý đến ý nghĩa thông điệp quan trọng được ông truyền tải tại khóa họp. Liên hiệp quốc là một tổ chức đa dạng các quốc gia thành viên, và chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều lần các vị lãnh đạo các nước khác đọc tuyên bố hay phát biểu bằng tiếng Anh đặc sệt ngữ điệu địa phương. Điều quan trọng là thông điệp của chúng ta gửi tới được các nước thành viên khác của Liên hợp quốc hiểu và công nhận”.

Trong bài phát biểu trước ĐHĐ LHQ tại New York, thay mặt Thủ tướng Najib Razak, Phó Thủ tướng Zahid đã bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa khủng bố, tình trạng khủng hoảng người tị nạn và xung đột Israel - Palestine. Tuy nhiên, sau bài phát biểu, ông lại bị chính cư dân mạng nước mình chỉ trích vì nói tiếng “Manglish” (cách nói tiếng Anh của người Malaysia, có phần khác với tiếng Anh chuẩn do có thêm nhiều yếu tố địa phương) trước một hội nghị lớn.

Không chịu nổi trước làn sóng phản đối vô lý của cư dân mạng, con gái ông Zahid, Nurulhidayah Ahmad Zahid tỏ ra bức xúc: “Ông không có một giọng chuẩn khi nói tiếng Anh. Nhưng đối với tôi, ông ấy là một người đàn ông ưu tú đủ dũng cảm để có thể nói dõng dạc và bảo vệ quan điểm của mình. Ông ấy đã cố gắng hết sức trên cương vị của một  Phó Thủ tướng. Và đó là điều quan trọng”.

Hồng Hạnh (CNA)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.