Tổng thống 5 nước bị ném trứng và cà chua

Lễ kỷ niệm 25 năm Cách mạng Nhung tại CH Séc giống như một cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống đương nhiệm Milos Zeman, bởi vậy lãnh đạo của một số nước bất ngờ cũng phải "hứng đòn".

Lễ kỷ niệm 25 năm Cách mạng Nhung tại CH Séc giống như một cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống đương nhiệm Milos Zeman, bởi vậy lãnh đạo của một số nước cũng bất ngờ "hứng đòn" (xem video dưới).

Tổng thống 5 nước bị ném trứng và cà chua ảnh 1

Vệ sĩ dùng ô che cho các vị lãnh đạo khỏi "vật thể lạ" bị ném bởi người dân.

Sự cố hy hữu xảy ra tại một khu trường đại học, nơi 1/4 thế kỷ trước làn sóng biểu tình của sinh viên đã đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc cách mạng tại Tiệp Khắc.

Người dân Séc miệng hô vang "Từ chức! Từ chức!", bắt đầu ném các vật khác nhau vào Tổng thống Séc Milos Zeman, trong đó có trứng, cà chua, bánh kẹp. Do Tổng thống Séc đứng cạnh những người đồng cấp từ Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia nên tất cả đều bị ném.

Nhân viên bảo vệ đã phải sử dụng những chiếc ô lớn để bảo vệ ông Zeman và các tổng thống khác. Tuy nhiên Tổng thống Đức, Joachim Gauck vẫn bị trúng một quả trứng vào đầu. Các nhà lãnh đạo Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia thì may mắn hơn.

Ngày 17/11, hàng chục nghìn người Séc đã chọn sự kiện kỷ niệm "Cách mạng Nhung" để tiến hành một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Praha nhằm phản đối chính phủ.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.