Tổng thống Ukraine bị la ó tại Thụy Sỹ

Khi Tổng thống Ukraine đang thuyết giảng tại trường Đại học Zurich, Thụy Sỹ, một nhóm người ngồi dưới biểu tình đã ngắt lời ông, la ó phản đối, khiến ông sững người trong vài giây trước khi tiếp tục buổi thuyết giảng.

Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, đã gặp sự cố trong chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sỹ. Khi ông đang diễn thuyết tại trường Đại học Zurich, một nhóm người ngồi dưới biểu tình đã ngắt lời ông, la ó phản đối, khiến ông sững người trong vài giây trước khi tiếp tục buổi thuyết trình.

Tổng thống Poroshenko đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Davos, và hoạt động của ông trong chương trình bao gồm việc tham dự Hội nghị chuyên đề Churchill đặc biệt – một sự kiện tổ chức thường niên kể từ năm 1996.

Bài phát biểu của ông năm nay tổ chức tại trường Đại học Zurich, Thụy Sỹ đã bị gián đoạn khi một người trong số những người tham dự đang ngồi nghe phía dưới bỗng nhiên hét to: “Tôi không muốn ngồi chung phòng với một kẻ sát hại trẻ em”. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng la ó, phản đối. Sự cố này đã khiến Tổng thống Ukraine sững người vài giây trước khi bình tĩnh lại và tiếp tục bài thuyết trình của mình.

Tổng thống Ukraine bị la ó tại Thụy Sỹ ảnh 1

Tổng thống Ukraine bị la ó trong buổi diễn thuyết ở trường Đại học Zurich.

Ông Poroshenko tới Thụy Sỹ sau khi ký đạo luật động viên thứ 4 kêu gọi 50.000 người nhập ngũ để tăng cường chiến đấu với lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine. Trước đó, binh sĩ quân đội Ukraine đã nhận được lệnh nổ súng tổng lực vào các vị trí của quân ly khai tại khu vực diễn ra chiến sự.

Nga đã tố cáo Kiev phạm tội ác chiến tranh. Trong khi đó, hàng loạt các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Hiệp hội Chữ thập đỏ đã nhiều lần kêu gọi hai bên xung đột ngừng ngay việc leo thang bạo lực, không sử dụng vũ khí bừa bãi khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Liên hợp quốc ước tính có ít nhất 4.800 người thiệt mạng trong cuộc xung đột diễn ra tại miền Đông Ukraine.

Hồng Hạnh (theo RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.