Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu trình kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Tại cuộc họp với các bộ, ngành, hiệp hội về kinh phí chi trả tiền khen thưởng cho các tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2023, diễn ra trưa 12/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính ngay trong ngày, trình Chính phủ xem xét cho phép ứng ngay kinh phí để chi trả cho các tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cuộc họp có đại diện các bộ, ngành và một số hiệp hội văn học nghệ thuật.

Nhấn mạnh Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là phần thưởng cao quý dành cho các tác giả có tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng; là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn nghệ sỹ, trí thức đã có nhiều cống hiến, vì sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ: "Để xảy ra việc chậm trễ trong chi trả tiền khen thưởng như vừa qua, không chỉ làm cho các tác giả đoạt giải phiền lòng, mà Thủ tướng Chính phủ và bản thân tôi cũng rất buồn, dư luận không đồng tình".

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu đại diện các bộ, ngành, hiệp hội trao đổi thẳng thắn, chỉ rõ các vướng mắc trong việc chi trả tiền thưởng, qua đó đề xuất giải pháp khắc phục ngay những vướng mắc để giải quyết dứt điểm.

Danh hiệu đã trao cho các tác giả mà phần thưởng chưa có là chưa trọn vẹn ý nghĩa ghi nhận đóng góp của các văn nghệ sỹ… Các cơ quan chức năng để xảy ra chậm trễ cần phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo Phó Thủ tướng, đến thời điểm hiện tại, việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2023 là rất chậm. Nguyên nhân là do trong các quy định, có một số nội dung chưa thực sự hợp lý, chưa rõ. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính phối hợp chưa tốt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dự toán kinh phí chưa kịp thời, Bộ Tài chính không xử lý sớm, dẫn đến việc chậm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu 2 Bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra trường hợp tương tự. Bộ Tài chính trong ngày 12/10 trình Chính phủ xem xét cho phép ứng kinh phí để chi trả cho các tác giả. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ triển khai lấy ý kiến các thành viên Chính phủ để quyết định trong tuần sau.

Báo cáo về quy định, trình tự, thủ tục liên quan đến chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, trong đó có sự điều chỉnh trong thực hiện chi trả tiền thưởng, đại diện Bộ Tài chính thừa nhận “trước đây làm chưa chuẩn, nay chuẩn hóa lại”. Bộ này cũng đề xuất phương án để xử lý ngay nhiệm vụ này trong tháng 10/2023.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải trình về quy trình, thủ tục xét tặng giải thưởng và nguyên nhân của những vướng mắc vừa qua, nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự chậm trễ. Đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã trao đổi, làm rõ thêm các quy định liên quan đến thủ tục chi trả tiền khen thưởng, đề xuất giải pháp xử lý, những việc cần khắc phục, rút kinh nghiệm để không lặp lại câu chuyện tương tự. Đại diện các hiệp hội đề nghị các cơ quan hữu trách nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, giải quyết vướng mắc để các tác giả đoạt giải thưởng sớm nhận được sự động viên của Nhà nước.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.