Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Đắk Lắk khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại một số khu vực trên địa bàn và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác phòng chống thiên tai.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xã Xuân Cảnh cứu nạn người dân ở khu vực ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời dân vùng nguy hiểm về ngập lụt đến nơi an toàn trước khi trời tối, kể cả việc sử dụng máy bay trực thăng trong tình hình thời tiết cho phép. Vì dự báo đêm nay mức lũ ở một số con sông trên địa bàn sẽ cao hơn mức lịch sử năm 1993. Hiện có rất nhiều người dân đang cần cứu trợ.

Cho đến trưa 19/11, hầu hết các xã, phường nằm phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk đều ngập sâu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn trong tình hình thời tiết bất lợi. Có nơi thiếu phương tiện, nơi có phương tiện lại không thể tiếp cận khu vực ngập. 

Hiện vẫn chưa thể thống kê hết số hộ dân bị ngập bởi nhiều vùng mất liên lạc. Thuỷ điện sông Ba hạ lúc 10 giờ sáng nay đã xả lũ trên 10.000 m3/s.  

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Xuân Đài ứng cứu người dân ở khu vực ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Hiện Quân khu 5 đang điều thêm phương tiện và lực lượng đến khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ di dời dân. Ghi nhận trong đầu giờ chiều 19/11, Quốc lộ 1 và tất cả các tuyến quốc lộ còn lại trên địa bàn tỉnh đều chia cắt nên công tác di chuyển cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.