Thời tiết diễn biến phức tạp, Đà Nẵng tiếp tục di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến thời tiết tiếp tục xấu, mưa lớn kéo dài và nguy cơ sạt lở rất cao tại các xã miền núi, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con.
Chú thích ảnh
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thăm hỏi, động viên bà con được di dời về nhà sinh hoạt cộng đồng tránh trú do ảnh hưởng của sạt lở núi. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Tại xã biên giới Hùng Sơn, theo báo cáo nhanh của Sở Chỉ huy hiện trường, các lực lượng Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an xã… đang tích cực cơ động đến các điểm có nguy cơ cao để hỗ trợ di dời dân. Hiện nay, các lực lượng đã triển khai di dời 56 hộ/197 nhân khẩu thuộc thôn Dading đến các khu vực an toàn, gồm: Trường Tiểu học bán trú Ga Ry, trụ sở UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ga Ry cũ: 36 hộ/125 nhân khẩu. Về ở xen ghép với các hộ dân vùng an toàn: 20 hộ/72 nhân khẩu.

Song song với công tác di dời, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở cũ – mới, bố trí lực lượng chốt chặn không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị thêm phương án sơ tán đối với những khu vực có khả năng tiếp tục sạt lở do nền đất yếu, mưa lớn kéo dài.

Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường cho biết: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ và các đơn vị đóng quân trên địa bàn duy trì nghiêm lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo diễn biến thời tiết, mức độ sạt lở; đồng thời chuẩn bị đủ phương tiện, hậu cần để sẵn sàng cơ động khi có tình huống mới.

Trong bối cảnh mưa vẫn liên tục, sương mù dày đặc, đường sá chia cắt, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực – nhu yếu phẩm; đồng thời tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh trật tự tại các khu vực tập trung đông dân tạm trú.

Chú thích ảnh
Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở xã biên giới Hùng Sơn. Ảnh: Bộ Tư lệnh Quân khu 5/TTXVN phát

Trước đó, đã có thông tin về vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11 tại khu vực thôn Pứt (xã Hùng Sơn) – đoạn giáp ranh với xã Ch’ơm và xã Gari cũ. Mặc dù thời tiết đang nắng ráo, một mảng đồi lớn bất ngờ đổ ập xuống, cuốn theo ước tính trên 1 triệu mét khối đất đá. Khối đất đá khổng lồ đã vùi lấp hoàn toàn một đoạn tuyến đường ĐH 4 và khu vực canh tác của người dân. Chính quyền xác nhận có 3 người dân địa phương đang ở khu vực rẫy vào thời điểm xảy ra sự cố và hiện vẫn mất liên lạc. Các nạn nhân nghi bị vùi lấp gồm Hốih Z’Nút (sinh năm 1977), Zơzâm Nhô (sinh năm 1997), Bríu Thị Tép (sinh năm 1998).

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với tinh thần "4 tại chỗ". Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập ngay tại hiện trường để điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng Công an, Đồn Biên phòng Ga Ry và dân quân xã Hùng Sơn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm. Các phương tiện chuyên dụng như  Flycam và chó nghiệp vụ cũng đã được huy động để hỗ trợ quan sát, khoanh vùng khu vực nghi có người bị nạn, đặc biệt là tại những vị trí địa hình dốc.

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, sương mù nhiều, nguy cơ tiếp tục sạt lở cao nên việc tìm kiếm tạm thời dừng lại để đảm bảo an toàn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, ngay trong đêm 14/11 , chính quyền xã Hùng Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ dân với 664 nhân khẩu ở hai thôn G'Lao và H'Juh ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa họ đến nơi tạm trú an toàn tại các trường học và các thôn lân cận. Lực lượng chức năng đã bố trí nơi ăn ở tạm thời, cung cấp lương thực, thực phẩm để ổn định đời sống cho bà con nhân dân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị mất tích.

Anh Dũng - Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.