Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Lạng Sơn

Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 11. Hiện, ở một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn ngập úng, chia cắt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tiếp tục khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân; tiếp tục hỗ trợ di dời người dân ở những vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn; cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, tỉnh cần khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố giao thông, hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính phủ sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ tạm thời nguồn kinh phí để địa phương khắc phục hậu quả trước mắt; đồng thời, về lâu dài sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực và đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai...

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân chịu ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt trên địa bàn xã Hữu Lũng.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các lực lượng công an, quân đội đã thông tin khái quát về tình hình triển khai công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 11, đặc biệt là ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Chú thích ảnh
Xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, bị ngập nặng do hoàn lưu bão số 11. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh tại buổi kiểm tra, do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây thiệt hại nhiều tài sản trên địa bàn tỉnh; làm 2 người bị thương. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng do nhà bị sập, sạt lở đất, ngập úng; trong đó các xã bị ngập nặng diện rộng như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Toàn tỉnh có trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả bị gãy đổ, 4 ha rừng bị thiệt hại; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000 m3; nhiều xã bị mất điện, mạng viễn thông. Đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến bị vỡ một đoạn.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.