Mưa lũ tại Thái Nguyên: Sẽ khôi phục điện ngay khi an toàn

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão bão số 11, các tỉnh miền Bắc đã ghi nhận mưa lớn diện rộng, lũ quét và ngập úng, khiến nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Chú thích ảnh
Khu vực ngập úng phường Tân Thịnh (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập lụt hơn 40 xã, phường. Trụ sở Công ty Điện lực Thái Nguyên bị ngập sâu toàn bộ tầng 1, nhấn chìm các phòng làm việc, kho vật tư và thiết bị, gây thiệt hại lớn về tài sản, công cụ và dụng cụ sản xuất. Nhiều cán bộ, công nhân viên cũng chịu cảnh nhà riêng bị ngập sâu, cô lập trong biển nước.

Dù hoàn cảnh khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thái Nguyên vẫn nỗ lực bám trụ, phối hợp với các đơn vị chức năng để bảo vệ an toàn lưới điện và tài sản nhân dân. Không quản mưa lớn, lũ dâng, các công nhân điện lực đã đêm ngày kiểm tra trạm biến áp, tuyến đường dây hạ thế, đồng thời chủ động cắt điện khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện công ty tập trung khôi phục và cấp điện trở lại cho khách hàng ngay khi mưa tạnh, nước rút.

Thông tin từ Ban An toàn - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, mưa lũ, lũ quét, sạt lở tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh đã buộc ngành điện miền Bắc phải chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Các đơn vị đang theo dõi và khôi phục điện khi điều kiện cho phép.

Tính đến 7h sáng 8/10/2025, lưới điện 110kV do Công ty Điện lực Thái Nguyên quản lý có trạm biến áp Thịnh Đán đã khôi phục máy biến áp T1 lúc 19h30 ngày 7/10/2025; trạm biến áp Xi Măng Quang Sơn đóng điện lúc 20h45 ngày 7/10/2025. Trước đó, các trạm biến áp này buộc phải ngắt điện từ ngày 6/10 để đảm bảo an toàn vận hành.

Về hệ thống đường dây trung thế, 100 đường dây và nhánh rẽ tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được chủ động cắt điện; trong đó 95 đường dây và nhánh rẽ vẫn chưa thể khôi phục do nước tiếp tục dâng cao: Thái Nguyên (42), Lạng Sơn (23), Bắc Ninh (21), Cao Bằng (9).

Tổng số khách hàng bị mất điện do mưa lớn trên địa bàn EVNNPC quản lý là 478.473; trong đó đã khôi phục cho 46.916 khách hàng. Một số khu vực tiếp tục ngập lụt gồm: Thái Nguyên (328.000 khách hàng), Lạng Sơn (38.232 khách hàng), Cao Bằng (19.533 khách hàng), Bắc Ninh (45.792 khách hàng).

Một số địa phương như xã Tân Tiến (Lạng Sơn) bị vỡ mặt đập thủy điện Bắc Khê, trung tâm tỉnh lỵ Cao Bằng bị lũ bao vây cô lập, đường giao thông sạt lở, ngập nước, gây khó khăn trong công tác tiếp cận và kiểm đếm thiệt hại.

EVNNPC chỉ đạo các Công ty Điện lực tập trung khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng ngay khi điều kiện an toàn được đảm bảo, đồng thời tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động trong quá trình kiểm tra, xử lý sự cố.

Chú thích ảnh
Nước sông Cầu dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu vực trung tâm tỉnh lỵ Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên  TTXVN tại Thái Nguyên điện về: Từ đêm 6/10, do ảnh hưởng của bão số 11 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên. Đến sáng nay 8/10, tình hình ngập úng tại tỉnh Thái Nguyên vẫn rất nghiêm trọng, các tuyến đường, khu dân cư tại trung tâm tỉnh bị chia cắt.

Đặc biệt, hơn 300 trạm biến áp do Công ty điện lực Thái Nguyên quản lý đã bị ngập sâu, buộc phải cắt điện, ảnh hưởng đến hơn 200.000 khách hàng. Theo báo cáo bước đầu, đối với lưới điện trung áp, có khảng 36 phân đoạn đường dây trung thế bị sự cố, ngập lụt.

Đối với lưới điện hạ áp, có khoảng 50 cột điện tại các phường: Quang Vịnh, Tân Long, Túc Duyên, Phan Đình Phùng... bị gãy đổ hoặc nghiêng. Ngay cả Trụ sở Công ty điện lực Thái Nguyên trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng cũng bị ngập sâu trong nước. Công ty Điện lực Thái Nguyên đang khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm cung cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất...

PV BBT Tin kinh tế và CQTT TTXVN tại Thái Nguyên

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.