Các hồ thủy điện của EVN vẫn vận hành an toàn

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến 19 giờ ngày 7/10, các hồ thủy điện thuộc EVN trên cả nước vẫn đảm bảo vận hành an toàn công trình và tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trong bối cảnh mưa lũ sau bão số 11.
Chú thích ảnh
Công nhân kiểm tra kênh xả tràn tại Nhà máy thủy điện Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, hồ thủy điện Tuyên Quang có mực nước thượng lưu 115,6 m (mực nước dâng bình thường 120 m), lưu lượng nước đến hồ 5.070 m³/s, tổng lượng xả 1.215,62 m³/s qua 1 cửa xả sâu.

Tại Tây Bắc Bộ, hồ thủy điện Lai Châu có mực nước thượng lưu 294,75 m (mực nước dâng bình thường 295 m), lưu lượng đến hồ 1.643 m³/s, tổng lượng xả 1.746 m³/s qua 1 cửa xả mặt.

Hồ thủy điện Bản Chát đạt mực nước thượng lưu 474,97 m (mực nước dâng bình thường 475 m), lưu lượng đến hồ 675 m³/s, tổng lượng xả 638 m³/s qua 1 cửa xả mặt.

Hồ thủy điện Sơn La có mực nước thượng lưu 214,9 m (so với mức dâng bình thường 215 m), lưu lượng đến hồ 4.120 m³/s, tổng lượng xả 1.731 m³/s.

Hồ thủy điện Hòa Bình có mực nước thượng lưu 113,47 m (mực nước dâng bình thường 117 m), lưu lượng đến hồ 5.401 m³/s, tổng lượng xả 5.947 m³/s qua 2 cửa xả sâu.

Hồ thủy điện Hội Quảng có mực nước thượng lưu 370,01 m (mực nước dâng bình thường 370 m), lưu lượng đến hồ 746 m³/s, tổng lượng xả 740 m³/s qua 2 cửa xả mặt.

Hồ thủy điện Thác Bà đạt mực nước thượng lưu 56,72 m (mực nước dâng bình thường 58 m), lưu lượng đến hồ 893 m³/s, tổng lượng xả 281,74 m³/s.

Tại Bắc Trung Bộ, hồ thủy điện Trung Sơn mở 5 cửa xả mặt; hồ thủy điện Bản Vẽ mở 1 cửa xả mặt; hồ thủy điện Quảng Trị mở 1 cửa xả mặt.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2 và Sông Ba Hạ đều mở 1 cửa xả mặt để điều tiết lũ. Tại Tây Nguyên, nhiều hồ thủy điện cũng đang xả điều tiết: Pleikrông, Sê San 3, Sê San 4 và Buôn Tua Srah cùng mở 2 cửa xả mặt; Srêpốk 3 mở 4 cửa; Buôn Kuốp mở 3 cửa; các hồ thủy điện Ialy, Sê San 3A và An Khê cũng mở 3 cửa xả mặt. Tại Đông Nam Bộ, hồ thủy điện Trị An đang mở 1 cửa xả mặt.

Theo EVN, việc vận hành xả lũ của các hồ thủy điện được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đồng thời góp phần giảm áp lực lũ trên các lưu vực sông trong bối cảnh mưa lớn sau bão số 11.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.