Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiêm cấm can thiệp bao che, bỏ lọt tội phạm

Nghiêm cấm việc can thiệp để bao che và bỏ lọt tội phạm là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại trụ sở Chính phủ.

Nghiêm cấm việc can thiệp để bao che và bỏ lọt tội phạm là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật diễn ra vào chiều 21/10, tại trụ sở Chính phủ. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiêm cấm can thiệp bao che, bỏ lọt tội phạm ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP. Hà Nội về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Báo cáo đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm do giám đốc công an TP. Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trình bày cho thấy, 10 tháng qua, Hà Nội đã phát hiện trên 4.500 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 485 vụ xảy ra từ năm 2012 trở về trước được phát hiện qua công tác điều tra khai thác, mở rộng vụ án; trong số này có 192 vụ trọng án, chiếm 4,2% tổng số vụ phạm pháp hình sự, giảm 36 vụ (15,8%) so với cùng kỳ năm trước. 


Theo đánh giá, phạm pháp hình sự tăng trên địa bàn thành phố chủ yếu do kinh tế có nhiều khó khăn tác động đến đời sống xã hội: Tình trạng thất nghiệp gia tăng, sự đổ vỡ của một số tổ chức tín dụng làm phát sinh các mâu thuẫn trong vay nợ, dẫn đến sự gia tăng của các loại tội phạm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ, cùng với đó là các loại tội phạm xâm phạm sở hữu cũng gia tăng.

Số vụ phạm pháp hình sự tăng chủ yếu ở địa bàn các huyện, có đến 25% số vụ trọng án là do các đối tượng tỉnh ngoài đến gây án. Thời gian qua, tội phạm buôn lậu trên địa bàn Thủ đô cũng diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi về thuế của Nhà nước đối với Việt kiều hồi hương để nhập khẩu, buôn bán ô tô nhằm trốn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. 


Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, số vụ phạm pháp hình sự của Hà Nội chiếm 9,5% tổng số vụ phạm pháp hình sự trong cả nước, (trong đó 47% là án trộm cắp), chỉ đứng sau TP. Hồ Chí Minh (10,5%). Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương phạm pháp hình sự xảy ra nhiều nhất trong cả nước, điều đó cho thấy, đây là địa bàn trọng điểm để các đối tượng tội phạm tập trung gây án. 


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng công an thành phố đã bảo vệ an toàn các vị trí mục tiêu, có nhiều mô hình, nhiều cách làm tốt, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án cao, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân, tạo niềm tin trong dân. 


Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng thời gian qua, hoạt động của tội phạm hình sự ở Hà Nội còn phức tạp, công tác nắm tình hình của lực lượng chuyên trách đôi lúc, đôi nơi chưa nhạy bén kịp thời, còn để xảy ra nhiều vụ trọng án. Phó Thủ tướng nhận định, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là “vùng trũng” của tội phạm. Do vậy, phòng chống tội phạm phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội. 


Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội cần kiểm tra, đôn đốc, tập trung quyết liệt cho công tác này, nhất là phòng ngừa phạm pháp hình sự để xây dựng một xã hội an toàn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là vai trò cấp ủy các cấp. Nơi nào phát sinh tội phạm trước hết phải xử lý trách nhiệm trưởng công an phường, trưởng công an quận về hành vi bao che, dung túng tội phạm; phải truy tố trước pháp luật nếu phát hiện có bảo kê, bỏ lọt tội phạm. 


Hà Nội cũng cần tiếp tục nhân rộng mô hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm, coi trọng công tác phòng ngừa là chính, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên trách với các cơ quan đoàn thể. Công an thành phố tiếp tục điều tra khám phá, triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm về cướp giật, bảo kê, ma túy, đất đai, tài chính ngân hàng, băng nhóm tội phạm xã hội đen.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý Hà Nội cần tập trung quản lý các ngành nghề có điều kiện về an ninh như kinh doanh vũ trường, các hành vi đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Cùng với đó, phát động đợt thu gom vũ khí vật liệu nổ, tăng cường công tác quản lý trên các địa bàn, nhất các đối tượng tha tù, ma túy, kịp thời phát hiện nơi ẩn náu của tội phạm; mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm từ nay đến hết Tết Nguyên đán.

Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.