Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để người dân đói khát, thiếu chỗ ăn ở

Chiều 7/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, động viên bà con xã Bản Khoang, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) bị thiệt hại do cơn lũ quét vừa qua.

Chiều 7/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, động viên bà con xã Bản Khoang, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) bị thiệt hại do cơn lũ quét vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại và xúc động khi thấy hoàn cảnh tang thương của bà con xã Bản Khoang. Phó Thủ tướng đã trao cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 5 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để người dân đói khát, thiếu chỗ ăn ở ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (mặc áo mưa bên phải) thăm xã Bản Khoang. Ảnh: Lục Văn Toán - TTXVN tại Lào cai

Chỉ đạo tỉnh Lào Cai tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cấp ủy và chính quyền địa phương phải huy động nguồn lực làm lại nhà cho bà con, tìm nơi thích hợp để quy hoạch khu tái định cư cho người dân bị mất nhà cửa và trong vùng nguy hiểm.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý địa phương kiên quyết không để người dân bị đói khát, không có chỗ ăn, ở. Trước mắt, hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15 kg gạo trong vòng 6 tháng, kêu gọi, vận động sự ủng hộ để làm nhà cho bà con, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý với một số kiến nghị của tỉnh Lào Cai về hỗ trợ xây dựng lại các tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông; đồng thời chỉ đạo hỗ trợ ngay cho tỉnh Lào Cai 200 tấn lương thực để cấp phát cho bà con, không để nhân dân “thiếu cơm, lạt muối” trong những ngày này.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh: Những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhất là tại huyện Sa Pa, huyện Văn Bàn.

Tại xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, vào khoảng 21 giờ ngày 4/9, một trận lũ lớn đã bất ngờ ập về, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Trận lũ quét đã làm 11 người chết và mất tích, 17 người bị thương. 10 ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 15 căn nhà bị hư hỏng nặng, 55 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm phải di chuyển. Các công trình như trường mầm non, tiểu học, nhà công vụ giáo viên, trạm y tế và tỉnh lộ 155 qua địa bàn xã bị hư hỏng. Riêng tỉnh lộ 155 bị hàng ngàn tấn đá hộc từ núi cao bị nước cuốn trôi dổ xuống chắn lấp hoàn toàn. Ước tính, thiệt hại do trận lũ quét gây ra tại xã Bản Khoang là trên 200 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của xã Bản Khoang, đến chiều 7/9, các cấp, các ngành trong cả nước đã ủng hộ, giúp đỡ xã khoảng 1,5 tỷ đồng. /.

Thống Nhất

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.