Ngày nay, giữa sự phát triển của khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại, các thợ lành nghề nơi đây vẫn lưu giữ được tay nghề thủ công truyền thống với những mẫu sản phẩm gia dụng thiết yếu. Tiếng búa, tiếng gò hàn ngày ngày vẫn rộn ràng tạo nên nét độc đáo, đặc trưng riêng có với người dân và du khách mỗi lần ngang qua.
Phố Hàng Thiếc là một trong những phố nghề đặc trưng của Hà Nội xưa và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVNTàu thủy sắt tây chạy bằng dầu hoả là 1 mặt hàng đặc trưng của phố Hàng Thiếc bày bán mỗi dịp Tết Trung thu. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVNHàng hóa tiêu dùng được bày bán trên phố Hàng Thiếc chủ yếu từ vật liệu inox và tôn. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Các mặt hàng được sản xuất trên phố Hàng Thiếc đang thay đổi từng ngày để phù hợp với nhu cầu khách tiêu dùng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Người thợ ở cửa hàng Đức Hà - 35 Hàng Thiếc đã có gần 40 năm gắn bó với nghề truyền thống của cha ông để lại. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVNBiển hiệu của một cửa hàng trên phố Hàng Thiếc mang nhiều dấu ấn thời gian. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVNNhững người "thợ gõ" vẫn hàng ngày sản xuất, gia công các mặt hàng gia dụng trên phố Hàng Thiếc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Máy móc hiện đại góp phần hỗ trợ công sức cho những người thợ thủ công Hàng Thiếc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Thời gian trôi đi, phố Hàng Thiếc hôm nay đã có nhiều đổi thay, nhưng tiếng búa gõ, tiếng gò hàn vẫn đều đều gắn liền với người dân con phố này. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVNNgười thợ thủ công tại 35 Hàng Thiếc vẫn hàng ngày gắn bó với nghề truyền thống. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Các sản phẩm gia dụng bằng inox được thị trường đón nhận. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Phố Hàng Thiếc là một trong những phố nghề với sản phẩm đặc trưng của Hà Nội xưa và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Khánh Hoà /TTXVN
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.