Phó Giám đốc tình báo Libya bị bắt cóc

Hãng Reuters đưa tin: Phó Giám đốc cơ quan tình báo Lybia đã bị một nhóm phiến quân bắt cóc ở ngoại ô thủ đô Tripoli ngày 17/11, chỉ vài ngày sau khi xảy ra đụng độ giữa nhóm phiến quân đối lập và người biểu tình tại thủ đô làm 45 người chết.

Hãng Reuters đưa tin: Phó Giám đốc cơ quan tình báo Lybia đã bị một nhóm phiến quân bắt cóc ở ngoại ô thủ đô Tripoli ngày 17/11, chỉ vài ngày sau khi xảy ra đụng độ giữa nhóm phiến quân đối lập và người biểu tình tại thủ đô làm 45 người chết.

Phó Giám đốc tình báo Libya bị bắt cóc ảnh 1

Các thành viên một nhóm vũ trang trên tuyến đường chính ở Tajura, cách thủ đô Tripoli khoảng 15 km ngày 16/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin an ninh cho biết, ông Mustafa Noah, Phó Giám đốc cơ quan tình báo Lybia, kiêm Cục trưởng Cục Phản gián, đã bị một nhóm vũ trang đẩy lên xe khi ông vừa xuống sân bay ở Tripoli sau hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thời điểm bị bắt cóc, không có vệ sĩ nào đi cùng ông Noah. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành vụ bắt cóc.

Chính phủ Lybia đang phải nỗ lực ổn định tình hình khi mà các phiến quân và lực lượng hồi giáo theo đường lối cứng rắn từ chối giải giáp vũ khí 2 năm sau sự kiện nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị giết hại.

Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Tripoli kêu gọi người dân biểu tình đường phố, đình công tại các cửa hàng, trường học, để gây sức ép với chính phủ trong việc đẩy các chiến binh đổi lập bị cho là đã gây ra các vụ đụng độ trong vài ngày gần đây ra khỏi thủ đô. Xung đột bùng phát từ hôm 15/11 sau khi phiến quân đến từ thành phố duyên hải Misrata xả súng vào người biểu tình ở thủ đô Tripoli. Chủ tịch Hội đồng thành phố Tripoli Saadat al-Badry, cho biết, “Chúng tôi kêu gọi bãi công trong 3 ngày, kể từ hôm nay, nhưng nếu yêu cầu không được đáp ứng, chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi không đàm phán với phiến quân. Mọi thứ rõ như ban ngày, chúng tôi muốn một quyết định”.

HT (Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.