Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Cần Thơ

Sáng 12/1, thành phố Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Tân An, quận Ninh Kiều.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi trao tặng quà.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2022; nhấn mạnh cả nước đã cơ bản đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh…

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà thành phố Cần Thơ đã đạt được như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao, 12,64%, đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong top cao của cả nước; thu ngân sách thành phố vượt chỉ tiêu, các hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng cao đảm bảo cân đối của thành phố. Ngoài ra, Cần Thơ cũng rất quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, tích cực hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần giúp thành phố, khu vực Đồng bằng song Cửu Long và cả nước phát triển.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và tặng quà gia đình Cố Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Cương tại phường An Cư, quận Ninh KIều, TP Cần Thơ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều trong thời gian tới cần quyết tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chương trình, mục tiêu, dự án đã được duyệt như Nghị quyết 45/2022/QH của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045... 

Ngoài ra, thành phố Cần Thơ là bộ mặt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do đó thành phố cần quan tâm phát triển về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe… Đặc biệt, thành phố cần quan tâm nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo để trong tương lai xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ đạt chuẩn trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thành phố cũng cần quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng hệ thống quản trị của phường, quận, huyện và cả thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ, bởi cán bộ là cái gốc, then chốt của then chốt…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở Cần Thơ. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của phường Tân An, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Cũng trong sáng 12/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thắp hương, thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà gia đình cố Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Cương tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.