Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà tại Lai Châu

Sáng 11/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lai Châu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và dự chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình. 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với phương châm vui tươi, phấn khởi, mọi người, mọi nhà đều có Tết, các cấp Công đoàn tỉnh Lai Châu phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp quan tâm, tổ chức tốt hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, các cấp Công đoàn trao trên 3.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương thành tích tỉnh Lai Châu đạt được trong năm qua, đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh, tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn, các đoàn viên, người lao động và nhân dân tỉnh Lai Châu đón Xuân, vui Tết đảm bảo an toàn an ninh trật tự, không đốt pháo nổ, đã uống rượu, bia không lái xe; chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch và không vi phạm tệ nạn xã hội. Sau Tết khẩn trương khai Xuân, thi đua công tác, học tập, lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích mới ngay từ những tháng đầu năm.

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm Lai Châu. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức Công đoàn tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quan tâm tới nguồn lực hỗ trợ để đoàn viên, người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn. Đồng thời, tuyên truyền người lao động tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành quy định pháp luật. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các tổ chức Công đoàn phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức cho người lao động khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm 2023, thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động; quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là vận động công chức, viên chức, người lao động, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 3 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ gia đình đoàn viên khó khăn làm nhà, điều trị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ.  

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn công tác đã tặng 400 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho các gia đình, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lai Châu.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.