Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Ngày 15/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đến dự Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 tại Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Dự chương trình còn có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Phú Thọ cùng đại diện công nhân lao động trong Khu Công nghiệp Thụy Vân.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phùng Quốc Hiển phát biểu tại chương trình Tết sum vầy. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ công nhân lao động đối với sự phát triển của từng doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chính sách phúc lợi cho người lao động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt quá trình hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, người lao động được đón Xuân Kỷ Hợi 2019 ấm áp, đầy đủ, hạnh phúc.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao quà Tết tặng 80 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại Khu Công nghiệp Thụy Vân.

Tính đến tháng 1/2019, địa bàn tỉnh Phú Thọ có hơn 140.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó hơn 81.000 công nhân đang làm việc ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các cấp Công đoàn của tỉnh Phú Thọ thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất thực hiện biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai nhiều nội dung, phong trào thi đua trong công nhân lao động, nhất là phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến của người lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Chú thích ảnh
Đồng chí Phùng Quốc Hiển và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại Khu công nghiệp Thụy Vân.

Với phương châm Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động để họ có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn", Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã triển khai ký kết và chỉ đạo thực hiện hiệu quả 18 thỏa thuận hợp tác với đối tác là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, hơn 70% doanh nghiệp trên địa bàn đã thành lập tổ chức Công đoàn, có thỏa ước lao động tập thể, chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại tốt được nâng lên rõ rệt. 70% doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động với mức chi từ 15.000 đồng trở lên. Hơn 60% doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Trong năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 52 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho lao động có hoàn cảnh khó khăn; triển khai cho vay 50 dự án từ nguồn quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm” và quỹ “Trợ vốn cho đoàn viên công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 419 đoàn viên, công nhân viên chức lao động vay vốn với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng…

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; chỉ đạo đơn vị Công đoàn cơ sở có từ 1000 công nhân lao động trở lên tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" ngay tại cơ sở.

Tại các doanh nghiệp, mức thưởng bình quân cho người lao động dịp Tết Kỷ Hợi 2019 là một tháng lương cơ bản, trong đó nhiều đơn vị đã phân chia theo tỷ lệ về thời gian công tác của người lao động. Đặc biệt có doanh nghiệp thưởng Tết bằng 2-3 tháng lương cơ bản.

Từ nguồn kinh phí của tổ chức Công đoàn, dịp này, các cấp Công đoàn trong tỉnh hỗ trợ gần 3.000 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 1.444 suất quà với tổng trị giá 912 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ gần 2.000 suất quà Tết cho công nhân lao động, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.