Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Azerbaijan

Sáng 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Elchin Amirbayov, Đặc phái viên của Tổng thống Azerbaijan đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Elchin Amirbayov, Đặc phái viên của Tổng thống Azerbaijan. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn tới Tổng thống và Thủ tướng Azerbaijan đã gửi Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; gửi Thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân tình và quý báu mà Nhà nước và nhân dân Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Azerbaijan; bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị song phương.

Hai bên duy trì  trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, có các cơ chế song phương tương đối hiệu quả thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương; hợp tác kinh tế-thương mại có bước phát triển mạnh mẽ… Với điểm sáng là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Azerbaijan đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ - nguồn lực quan trọng trong trong lĩnh vực dầu khí, truyền thông, hải quân…

Phó Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương của khu vực và Liên hợp quốc. Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Azerbaijan trở thành thành viên của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á… Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Azerbaijan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật sớm rà soát lại các cơ chế, có thể thiết lập thêm một số cơ chế song phương để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; ủng hộ môi trường hòa bình, độc lập chủ quyền, quyền tự quyết của các quốc gia, dân tộc.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, điểm lại những dấu mốc trong quan hệ hữu nghị truyền thống Azerbaijan-Việt Nam, ông Elchin Amirbayov cho biết, năm nay kỷ niệm 65 năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan (1959-2024). Phía Azerbaijan mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa… vẫn còn nhiều dư địa. Tiêu biểu, trong lĩnh vực giáo dục, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại Azerbaijan, không chỉ là lực lượng nòng cốt của hội hữu nghị hai nước mà còn là cầu nối giữa hai dân tộc.

Đề nghị hai bên tích cực trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao, hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, ông Elchin Amirbayov cho biết, châu Á là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, Azerbaijan coi trọng quan hệ với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam; đồng thời mong muốn Việt Nam ủng hộ Azerbaijan trở thành thành viên của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Elchin Amirbayov, Đặc phái viên của Tổng thống Azerbaijan. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đánh giá về quan hệ truyền thống tốt đẹp và những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Azerbaijan; trao đổi, thống nhất về những phương hướng triển khai quan hệ hai nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp xử lý bom mìn, vật nổ…

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.