Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua là động lực để Phú Thọ phát triển

Ngày 9/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Đại hội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới, Phú Thọ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và các lễ hội văn hóa lớn của khu vực; hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục coi trọng và phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua cần được đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, bám sát thực tiễn phát triển của địa phương, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân; huy động tối đa mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Trong bối cảnh Phú Thọ đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Phong trào thi đua yêu nước phải là động lực tinh thần quan trọng giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt qua thách thức, đoàn kết, gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…Bà tin tưởng, sau Đại hội, “ngọn lửa” thi đua ái quốc tiếp tục được thắp sáng hơn để biến sức mạnh của tinh thần yêu nước và đoàn kết của hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong 5 năm (2020-2025), Phú Thọ có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hơn 30.000 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh. Công tác thi đua và khen thưởng tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động, động viên các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, góp phần đáng kể trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 7,5%, cao hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2016 - 2020 (7%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020); giá trị GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020…
 
Bước vào giai đoạn 2025-2030, Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn phong trào thi đua yêu nước với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh tập trung phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nhất là người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, lĩnh vực mới; bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng thành tích; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Đất tổ Hùng Vương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, Đại hội là dịp tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tạo động lực mới đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì cho Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong và các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại Đại hội, 210 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, tỉnh Phú Thọ biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.