Khơi dậy khát vọng phát triển từ phong trào thi đua yêu nước

Ngày 26/9, gần 240 đại biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Huế tham dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI (2025-2030) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố. Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng dự đại hội.
Chú thích ảnh
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu cho biết, từ ngày 1/1/2025, địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế gấp 1,7 lần so với năm 2020. Hạ tầng, diện mạo đô thị đổi mới với nhiều công trình trọng điểm như cầu Nguyễn Hoàng, cầu Thuận An, chỉnh trang sông Hương, bảo tồn Kinh thành Huế. Du lịch khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện; thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Các phong trào thi đua như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với nhựa dùng một lần”, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm… lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, giai đoạn tới, phong trào thi đua yêu nước sẽ tập trung quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; nhân rộng các mô hình tiêu biểu; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm công bằng, khách quan; tăng cường tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; xây dựng đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng có bản lĩnh, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Tại đại hội, tập thể Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế và ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Sở Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tập thể Ban Nội chính Thành ủy Huế và 8 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bà Lê Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khe Tre được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Đại hội cũng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 17 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương phát động phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu hành động: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, hạnh phúc”.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.