Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự chương trình 'Mùa xuân cho em'

Tối 27/12, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 19 với chủ đề “Gieo mãi những nụ cười”. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong những năm qua. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự tri ân, cảm ơn  những tấm lòng nhân ái đã dành mọi nguồn lực từ kinh phí, vật chất đến công sức, tinh thần; kiên trì, bền bỉ chăm lo, hỗ trợ cho từng số phận, từng mảnh đời kém may mắn tiếp cận các cơ hội để sinh tồn, để phát triển và vươn lên trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải trao giấy ghi nhận và tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Bà nêu rõ, những năm qua, đặc biệt là năm 2025, cả nước  đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng mang tính lịch sử, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc, phải ứng phó với dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp ở nhiều địa phương, vùng miền trong cả nước, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, trong đó có trẻ em.

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cùng xã hội dành nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, đặc biệt là đối với trẻ em, không để ai quá khó khăn trong cuộc sống. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo cụ thể, toàn diện đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Năm 2026 đã đến gần, đất nước ta chuẩn bị bước vào năm mới với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, rủi ro về thiên tai luôn khó lường, trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, vùng miền, đối tượng. Còn không ít người yếu thế, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn cần những tấm lòng, bàn tay nâng đỡ để hòa nhập cùng cộng đồng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải trao giấy ghi nhận và tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, ngày càng có nhiều hơn những tấm lòng nhân ái đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các tổ chức có chức năng tương đồng, góp sức cùng nguồn lực từ Đảng, Nhà nước chung tay chăm lo cho trẻ em Việt Nam - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Năm 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được 125 tỷ đồng, đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch năm và giúp đỡ gần 140.000 lượt trẻ em, đạt 115% chỉ tiêu kế hoạch năm. Những con số ý nghĩa này là sự chung tay ủng hộ và đồng hành của các nhà tài trợ cùng Quỹ trong công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước. 

Tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 19, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng của gần 60 đơn vị, cá nhân dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong năm 2026.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải trao giấy ghi nhận và tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

"Mùa xuân cho em" là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Sau 18 năm tổ chức, chương trình đã vận động được gần 1.700 tỷ đồng và hỗ trợ cho hơn 4 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thông qua cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ; cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch...

Hạnh Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.