Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 26/7, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Cùng đi với Phó chủ tịch nước có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong, nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc và đài tưởng niệm liệt sỹ ngành giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc; lưu ý, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng Khu di tích thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc trở thành địa chỉ đỏ quan trọng trong giáo dục tinh thần cách mạng cho lớp thanh niên hiện nay.

Sau khi dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và quà cho các gia đình chính sách ở xã Khánh Lộc.

Hoàng Ngà

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.