Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh thăm tỉnh Hòa Bình

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), ngày 19/7, Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào làm Trưởng đoàn đã tới thăm tỉnh Hòa Bình.
Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh thăm tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh đánh giá cao sự phát triển cũng như những thành tích to lớn mà tỉnh Hòa Bình đã đạt được, đó là kết quả đáng tự hào của lãnh đạo các cấp, nỗ lực của nhân dân trong tỉnh; đồng thời ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ của cán bộ, nhân dân tỉnh Hòa Bình thời gian qua, đã hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào trong xây dựng trường học, bệnh viện cũng như nhiều cơ sở vật chất khác.

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào mong muốn học tập kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa các địa phương hai bên cùng phát triển; mối quan hệ hai nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Phó Chủ tịch nước thể hiện nhất trí cao trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ khu di tích lịch sử nơi diễn ra sự kiện quan trọng - Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào). Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào cho biết sẽ chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, ngành liên quan của Lào cung cấp thông tin, tư liệu cho tỉnh Hòa Bình về đất nước Lào và quan hệ giữa Lào với tỉnh Hòa Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những tiềm năng, lợi thế và kết quả nổi bật nhằm nâng cao đời sống cho người dân trong những năm gần đây. Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và các tỉnh của Lào với Hòa Bình nói riêng. Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động kết nối, giao lưu với nước bạn như hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn (Lào) xây dựng trường học, bệnh viện...

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đã tới thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Lào (trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình) và ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống.

Khu di tích được tôn tạo có chiều rộng khoảng 20m, chiều dài 40m trên nền nhà cũ, nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng Nhân dân Lào. Trên tấm bia đá có khắc dòng chữ: "Nơi đây, tháng 12 năm 1971 đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào)” bằng 2 thứ tiếng Việt Nam và Lào.

Trong những năm qua, Khu di tích đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; vun đắp tình hữu nghị, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Ngày 25/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã xếp hạng Khu di tích “Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào” là di tích cấp quốc gia.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.