Ba tỉnh Trung Lào mời gọi doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch

Ngày 19/7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) đã tổ chức hội nghị “Xúc tiến Thương mại – đầu tư – du lịch vào ba tỉnh Trung Lào là Savannakhet, Khammoun và Bolykhamsay.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết mối quan hệ Việt Nam và Lào được cả thế giới, khu vực đều biết là hai nước láng giềng có tình hữu nghị đặc biệt. Quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vào Lào được tổ chức luân phiên hằng năm tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam.

“Là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam, TP Hồ Chí Minh luôn hướng đến các địa phương của Lào và xem đây là thị trường chiến lược, tiềm năng để phát triển đầu tư, thương mại. Hiện có hơn 30 doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh đang đầu tư tại Lào với tổng số vốn hơn 250 triệu USD”, ông Liêm cho biết.

Ba tỉnh Trung Lào mời gọi doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch ảnh 1

Hiện có hơn 30 doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh đang đầu tư tại Lào với tổng số vốn hơn 250 triệu USD.

Trong những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch vào thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak (2012), triển lãm và hội thảo xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tại Champasak (2013), hội thảo xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch TP Hồ Chí Minh vào Lào (2015), tọa đàm xúc tiến đầu tư – thương mại vào tỉnh Champasak năm 2016… Các hoạt động này được đông đảo doanh nghiệp hai bên quan tâm và đã góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp. Dự kiến trong tháng 7 này, đoàn lãnh đạo cấp cao của TP Hồ Chí Minh sẽ có chuyến thăm kết hợp tổ chức hội chợ, triển lãm và hội nghị xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tại Viêng Chăn, Champasak và Savannakhet.

Ba tỉnh Trung Lào là Savannakhet, Khammoun và Bolykhamsay đều có vị trí chiến lược về mặt kinh tế giữa hành lang kinh tế Đông – Tây. Ông Santiphap Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, cho biết Việt Nam có 24 dự án với vốn đầu tư trên 170 triệu USD, là nhà đầu tư lớn thứ ba tại tỉnh Savannakhet. Tỉnh Savannakhet đang ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực hoạt động công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và năng lượng; nông nghiệp sạch, hữu cơ; công nghiệp chế biến nông sản thân thiện môi trường; công nghiệp chế biến thủ công truyền thống và đặc thù của quốc gia; phát triển du lịch bền vững...

Tại hội nghị, tỉnh Khammoun cũng đã giới thiệu 13 dự án thu hút đầu tư được nghiên cứu và xác định trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về năng lượng điện và mỏ, về nông – lâm nghiệp, về dịch vụ và du lịch. Tỉnh Khammoun là điểm trung tâm của nước Lào, có các tuyến quốc lộ theo hướng từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, có thể tiếp nhận hàng hoá vận chuyển từ Thái Lan-Việt Nam-Trung Quốc đi ra cảng nước sâu như Vũng Áng (Việt Nam).

Tỉnh Bolykhamsay mời các doanh nghiệp Việt Nam và các nước đầu tư vào các dự án: Khu công nghiệp cầu Hữu nghị số 5; các khu kinh tế biên giới, nhà máy xi măng, nhà máy chế biến dứa, nhà máy chế biến ngô ngọt, phát triển khu thương mại – dịch vụ khép kín…

Năm 2017 là Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, có ý nghĩa quan trọng và tự hào của hai dân tộc, hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng nhau chào mừng hai mốc lịch sử: Kỷ niệm 55 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.