Mường Tè phát triển diện tích trồng ngô

Cây ngô được huyện Mường Tè (Lai Châu) xác định là cây quảng canh, có giá trị hàng hóa, được đầu tư phát triển để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Mường Tè phát triển diện tích trồng ngô ảnh 1

Đồng bào huyện Mường Tè triển khai trồng ngô theo hướng hàng hóa.

Hiện nay, huyện Mường Tè có 1.700 ha ngô, năng suất trung bình 2,45 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt 4.000 tấn/năm. Theo kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, huyện phấn đấu đến năm 2020 nâng diện tích trồng ngô lên 2.100 ha, năng suất đạt 3 tấn/ha và đến năm 2030 nâng diện tích lên 2.500 ha, năng suất đạt 4 tấn/ha, sản lượng 10.000 tấn/năm. Để đạt được mục tiêu trên, Mường Tè đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm mở rộng diện tích trồng ngô ở những vùng đất thích hợp với cây ngô như các xã: Ka Lăng, Tá Bạ, Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Tà Tổng… và trên vùng đất bán ngập lòng hồ Thủy điện Lai Châu tại thị trấn Mường Tè, 2 xã: Can Hồ, Mường Tè. Cùng với đó, đưa các giống ngô lai cho năng suất cao và thích ứng với từng vụ gieo trồng có khả năng chịu lạnh, chịu hạn tốt vào sản xuất.
Để bước đầu tạo điều kiện cho người dân của huyện phát triển diện tích trồng ngô, vụ ngô xuân hè năm nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cấp hơn 6,1 tấn ngô giống cho các hộ nông dân, chủ yếu các giống: PC989, PC333, MX6. Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật xuống các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp thâm canh vào sản xuất, đảm bảo khung, lịch thời vụ trồng, tạo thành chuỗi luân canh kế tiếp giữa vụ xuân hè và thu đông; phát triển ngô mật độ dày trên đất nương, bãi làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc, phòng chống đói rét; tăng hệ số sử dụng đất, tiến tới mở rộng diện tích ngô 2 vụ…
Với điều kiện tự nhiên cùng chủ trương phát triển của huyện và nỗ lực của những người làm nông nghiệp huyện Mường Tè, hy vọng ngô sẽ là cây trồng tạo sức bật cho việc chuyển dịch cơ cấu nền nông nghiệp Mường Tè, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, giảm nghèo bền vững.
Bài và ảnh: Minh Phúc

Dành cho bạn

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.
Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.