Phó bí thư đảng ủy mang quân hàm xanh làm đổi thay bộ mặt xã biên giới Thanh Hóa

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Lê Đình Thiện về công tác tại Đồn Biên phòng Yên Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.
Phó bí thư đảng ủy mang quân hàm xanh làm đổi thay bộ mặt xã biên giới Thanh Hóa ảnh 1

Trung tá Lê Đình Thiện (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện xã trao quà ngày 8/3 cho chị em bản Sại.

Năm 2016, Trung tá Lê Đình Thiện được điều động lên Đồn Biên phòng Tam Thanh, sau đó được tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư,  xã có đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Hiện xã có 657 hộ dân với 3.074 nhân khẩu,  chủ yếu là dân tộc Thái, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Khi mới nhận nhiệm vụ, anh Thiện gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, trình độ dân trí chưa cao.

Sau giờ làm việc tại Đảng ủy xã, Trung tá Lê Đình Thiện thường xuyên xuống bản, cùng ăn, cùng ở với nhân dân nhằm tìm hiểu các phong tục tập quán, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời vận động đồng bào xây dựng đời sống văn hóa, phát huy vai trò cấp ủy chi bộ, nêu gương cán bộ đảng viên mà nòng cốt là vai trò của già làng, trưởng bản, cũng như người uy tín để tạo sự đồng thuận cao nhất trong việc huy động bà con xây dựng nông thôn mới.

Để giúp người dân vượt qua đói nghèo, Trung tá Lê Đình Thiện đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhiều giải pháp phát triển kinh tế, điển hình là các  mô hình trồng cây vầu, trồng rau an toàn, chăn nuôi bò. Qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng nông thôn mới, Trung tá Lê Đình Thiện đã vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, xây dựng đường nội thôn, phối hợp với nhân dân, Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức các đợt dọn dẹp vệ sinh đường xá, khuôn viên nhà văn hóa bản, tham gia bảo vệ cột mốc biên giới. Nhờ đó, các đường giao thông, nhà văn hóa bản luôn sạch đẹp, một số người dân còn tình nguyện tham gia bảo vệ cột mốc biên giới. Hiện  xã Tam Lư có khoảng 7 người dân đăng kí tham gia bảo vệ cột mốc biên giới tự nguyện cùng Bộ đội Biên phòng.

Tại bản Sại, trước đây công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn, từ khi có Trung tá Lê Đình Thiện cùng giúp sức, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều  người dân trong bản đã hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, góp tiền xây dựng nhà văn hóa bản Sại trị giá 1,2 tỷ. Nhờ đó bản Sại đã chính thức đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 2/2018.

Thượng tá Đàm Minh Huân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận xét: Với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Trung tá Lê Đình Thiện đã làm tốt công tác tham mưu, cùng với chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ cột mốc biên giới.

Ông Hà Văn Tý, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư cho biết: Anh Thiện thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn đồng bào các bản thực hiện các chương trình phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh biên giới. Anh cũng luôn hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất nông nghiệp, cũng như đóng góp cho chính quyền địa phương nhiều trong việc phát triển kinh tế, xã hội.

Nhờ có sự góp sức của Trung tá Thiện-Phó Bí thư Đảng ủy, tổng số hộ nghèo tính đến nay giảm từ 21,61% xuống 15,17%, tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 17 tỷ, xây dựng nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí. An ninh xã biên giới Tam Lư được duy trì ổn định, sự đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân được nâng cao, diện mạo khu vực vùng biên ngày càng khởi sắc.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Không chỉ giữ gìn bình yên trên địa bàn, lực lượng Công an phường, xã ở thành phố Đồng Nai đang trở thành điểm tựa của những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi Công an xã”. Sự hỗ trợ thiết thực, những món quà ấm áp, sự động viên, chăm sóc thường xuyên của những người cha, người mẹ đỡ đầu đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc góp phần chăm lo an sinh xã hội, tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Từ những câu nói, lời dạy giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi triển khai mô hình dân vận khéo “Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác”. Cách làm gần gũi, thiết thực này góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những việc làm cụ thể, bắt đầu từ mỗi gia đình.
Gần 8,5 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở và trường học tại Cà Mau

Gần 8,5 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở và trường học tại Cà Mau

Sáng 4/9, Quỹ Kiến tạo Ước mơ (DMF) phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Cà Mau bàn giao 46 căn nhà cho hộ dân khó khăn, cùng các hạng mục xây mới, sửa chữa tại 4 điểm trường ở Cà Mau, tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng, giúp hơn 250 học sinh cải thiện điều kiện học tập.