Philippines: Trường học đóng cửa phòng bão Bualoi đổ bộ

Ngày 25/9, tại Philippines, các trường học đã phải đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy do cơn bão mới Bualoi đe dọa đổ bộ, chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa hoành hành, gây thiệt hại nặng nề và khiến 9 người thiệt mạng tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ Philippines sơ tán người dân tại tỉnh Ilocos Sur khi siêu bão Ragasa quét qua miền Bắc nước này, ngày 22/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bão nhiệt đới dữ dội Bualoi được dự báo sẽ mạnh lên vào ngày 26/9 và sau đó càn quét khu vực phía Nam Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines.

Phát biểu họp báo, ông Benison Estareja tại Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cảnh báo có thể xảy ra lũ lụt trên diện rộng và sạt lở đất ở các khu vực miền núi. Thậm chí còn có nguy cơ sóng cao tới 3m, đe dọa tính mạng người dân.

Ông Harold Cabreros tại Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết hoàn lưu của bão Bualoi có thể gây mưa kéo dài liên tục ở miền Bắc Philippines, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thông báo khoảng 1.500 người đã bị mắc kẹt tại các cảng ở Bicol, khu vực được dự báo là tâm bão. Trong khi đó, hàng nghìn người vẫn đang phải ở các khu nhà tạm do ngập lụt vẫn tiếp diễn sau khi siêu bảo Ragasa đi qua.

Trước đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cam kết chính quyền đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, thuốc men và các vật phẩm cứu trợ khác ở những khu vực mà bão Bualoi dự kiến đi qua.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, khiến hàng triệu người ở các khu vực dễ bị thiên tai vào tình trạng nghèo đói triền miên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn do hiện tượng Trái Đất ấm lên do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.