Siêu bão Ragasa tấn công, Tổng thống Philippines báo động toàn diện cơ quan ứng phó thảm họa

Mang theo sức gió duy trì ở mức 215 km/giờ và gió giật lên tới 295 km/giờ, siêu bão Ragasa (bão số 9) đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan của Philippines.

Hãng tin Reuters tối 22/9 dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết cùng ngày siêu bão Ragasa mang theo sức gió duy trì ở mức 215 km/giờ (134 dặm/giờ) và gió giật lên tới 295 km/giờ (160 dặm/giờ), đã đổ bộ vào đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan, làm gia tăng nguy cơ nước dâng do bão cao hơn ba mét (chín feet).

Siêu bão Ragasa cũng trút gió mạnh và mưa lớn xuống tỉnh Cagayan, khiến cây cối rung lắc dữ dội và những con sóng lớn hình thành dọc theo bờ biển của tỉnh này, nằm ở phía Đông Bắc Philippines.

Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana (xem video dưới đây. Nguồn: Reuters).

Để đối phó với siêu bão Ragasa, Philippines đã đình chỉ công việc và cho học sinh, sinh viên nghỉ học trên toàn khu vực thủ đô Manila và nhiều vùng khác của đất nước.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cũng đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan, nằm ở phía Bắc đảo chính Luzon, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực trũng thấp và ven biển sơ tán để tránh nguy cơ nước biển dâng và ngập lụt.

Do siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines.

Video ghi lại tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát (xem video dưới đây. Nguồn: Reuters).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã chỉ thị cơ quan ứng phó thảm họa Philippines đặt trong tình trạng báo động toàn diện và huy động tất cả các cơ quan chính phủ.

Các nhà dự báo Philippines cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng, sạt lở đất và biển động nguy hiểm khi các dải mây ngoài của cơn bão bắt đầu tấn công khu vực phía Bắc Luzon.

Các hãng hàng không đã hủy hơn một chục chuyến bay nội địa, chủ yếu trên các tuyến thuộc đảo Luzon, trong khi các cảng biển cũng tạm dừng dịch vụ phà.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.