Philippines tẩy chay mỹ phẩm Trung Quốc

Giới chức Philippines ngày 8/9 đã cảnh báo công chúng trước việc sử dụng son môi từ Trung Quốc và các mặt hàng nhái các hãng nổi tiếng chưa được cấp giấy phép kinh doanh do chúng có khả năng chứa hàm lượng chì cao.

Giới chức Philippines ngày 8/9 cảnh báo công chúng trước việc sử dụng son môi có nguồn gốc từ Trung Quốc và các mặt hàng nhái theo các hãng nổi tiếng chưa được cấp giấy phép kinh doanh do chúng có khả năng chứa hàm lượng chì cao.

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) đã ban bố cảnh báo những sản phẩm này được bày bán rộng rãi trên các đường phố tại nhiều khu vực thành phố mà không được FDA cho phép. Thông cáo có đoạn: "Các sản phẩm này có khả năng chứa hàm lượng kim loại nặng, đặc biệt là chì".

Theo FDA, các thỏi son môi này mang nhãn hiệu Baolishi, Miss Beauty, Shijing, Ling Mei và Heng Fang. FDA khuyến cáo "ở người trưởng thành, chất độc chì có liên quan tới bệnh cao huyết áp, đau khớp, giảm trí nhớ và các vấn đề về tập trung. Đặc biệt ở trẻ em, nguy cơ độc hại của chì ảnh hưởng đến thần kinh, theo đó ảnh hưởng tới sự phát triển trí não và nhận thức của trẻ".

FDA đã đề nghị cảnh sát và các cơ quan hữu quan tịch thu các sản phẩm trái phép này.

TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.