Philippines, Mỹ diễn tập đổ bộ giải cứu đảo

Theo hãng tin Kyodo, ngày 8/10, các lực lượng Philippines và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập tấn công đổ bộ chung ở khu vực bờ biển tỉnh Cavite, phía Nam thủ đô Manila, nhằm cải thiện các kỹ năng phối hợp tác chiến giữa hai lực lượng này.

Hơn 40 lính thủy đánh bộ Philippines và Mỹ tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 45 phút bên trong cơ sở huấn luyện của Lực lượng Thủy quân lục chiến Philippines, sử dụng 2 tàu chạy trên sông và 2 xuồng cao su thực hành tình huống giả định giải cứu trên một hòn đảo đã bị quân địch chiếm đóng.

Trả lời báo giới sau cuộc diễn tập trên, Chuẩn tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Paul Kennedy cho biết cuộc diễn tập thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa hai đồng minh cũng như giữa hai lực lượng lính thủy đánh bộ, đồng thời cho thấy hai bên có thể phối hợp với nhau trong một môi trường huấn luyện rất thực tế và rất phức tạp.

Một số sĩ quan Thủy quân lục chiến Thái Lan và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng tham gia quan sát cuộc diễn tập. Hoạt động trên được tiến hành trong khuôn khổ cuộc diễn tập đổ bộ thường niên của Philippines kéo dài 8 ngày, kết thúc vào ngày 9/10.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, các hoạt động diễn tập chung có sự tham gia của khoảng 800 binh sĩ Mỹ và hơn 700 binh sĩ Philippines, bao gồm các chiến dịch của pháo binh, huấn luyện vũ khí, diễn tập chỉ huy, tấn công đổ bộ cũng như các dự án hỗ trợ nhân đạo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.