Philippines tăng cường mua sắm quốc phòng

Trong bối cảnh đang diễn ra các tranh chấp với Trung Quốc về lãnh thổ, chính phủ Philippines đã bắt tay vào việc mua 8 máy bay, bao gồm cả máy bay tuần tra trên biển tầm xa.

Hãng tin Yonhap ngày 22/5 cho biết, trong bối cảnh đang diễn ra các tranh chấp với Trung Quốc về lãnh thổ, chính phủ Philippines đã bắt tay vào việc mua 8 máy bay, bao gồm cả máy bay tuần tra trên biển tầm xa.

Philippines tăng cường mua sắm quốc phòng ảnh 1

Binh sĩ Philippines tập trận cùng lính Mỹ ngày 11/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, chính phủ nước này đang tiến hành đấu thầu mua 2 máy bay tuần tra tầm xa và 6 máy bay hỗ trợ tiếp cận trên không. Dự kiến, chi phí cho thương vụ này là 5,98 tỷ pesso cho máy bay tuần tra tầm xa và 4,97 tỷ pesso cho máy bay hỗ trợ trên không. Danh mục gọi thầu cho máy bay tuần tra sẽ bao gồm cả hệ thống cảm biến tổng hợp, hệ thống hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và hệ thống hỗ trợ hợp nhất lực lượng.

Bộ trên cũng cho biết, các máy bay hỗ trợ tiếp cận trên không phải đảm bảo được yêu cầu tác chiến trong đêm.

Trong một diễn biến khác có liên quan, thời gian qua, Philippines đã bố trí 2 trực thăng AW109E mới mua của Italy tại khu đảo có vị trí gần nhất với Biển Đông. Cuối tháng 3 vừa qua, nước này cũng đã ký với Hàn Quốc hợp đồng mua 12 máy bay tiêm kích hạng nhẹ FA-50 trị giá 420 triệu USD.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.