Philippines có thể đề xuất Mỹ cải tạo căn cứ hải quân trên đảo Palawan

Nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các vùng lãnh hải, Philippines muốn đảm bảo cho các tàu chiến Mỹ tiếp cận gần hơn Biển Đông đang có tranh chấp bằng cách đề xuất với Washington về một căn cứ hải quân chưa được phát triển trên một hòn đảo ở phía Tây nước này.

Tham Mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Emmanuel Bautista cho biết nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các vùng lãnh hải, Philippines muốn đảm bảo cho các tàu chiến Mỹ tiếp cận gần hơn Biển Đông đang có tranh chấp bằng cách đề xuất với Washington về một căn cứ hải quân chưa được phát triển trên một hòn đảo ở phía Tây nước này.


Trả lời phỏng vấn trên truyền hình tối 14/5, Tướng Bautista nói: "Dù Vịnh Oyster vẫn chưa được phát triển song chúng tôi cần cải tạo nó cho các lực lượng vũ trang của mình", ám chỉ một căn cứ trên đảo Palawan nằm ở phía Tây chuỗi đảo chính của Philippines.


Tháng trước, Philippines và Mỹ đã ký một Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA), theo đó cho phép các lực lượng của Mỹ tiếp cận nhiều hơn các căn cứ của Manila và xây dựng các cơ sở chung phục vụ lĩnh vực an ninh hàng hải và đối phó với thảm họa.


Ông Bautista nói: "Có thể với EDCA, việc cải tạo hơn nữa Vịnh Oyster sẽ được thực hiện". Tướng Bautista cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ giúp chi trả cho công tác phát triển căn cứ này và biến nó trở thành một căn cứ tác chiến quan trọng của hải quân hai nước.


Vịnh Oyster chỉ cách quần đảo Trường Sa 160km, khu vực Trung Quốc đang cải tạo bãi Johnson (Việt Nam gọi là Gạc Ma) mà họ chiếm đóng trái phép, và có vẻ như đang xây một đường băng tại đây.

TN

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.