Philippines, Mỹ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 15/5, các binh sĩ Philippine và Mỹ đã phô diễn năng lực phản ứng nhanh trong cuộc diễn tập bắn đạn thật phối hợp (CALFEX) được tổ chức tại tỉnh Tarlac, miền Bắc quốc gia Đông Nam Á này.

Ngày 15/5, các binh sĩ Philippines và Mỹ đã phô diễn năng lực phản ứng nhanh trong cuộc diễn tập bắn đạn thật phối hợp (CALFEX) được tổ chức tại tỉnh Tarlac, miền Bắc quốc gia Đông Nam Á này.


Tham gia cuộc tập trên có các binh sĩ thuộc tiểu đoàn bộ binh Lục quân Philippines, Nhóm đổ bộ tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, Lực lượng đặc nhiệm tác chiến đặc biệt hỗn hợp, Đại đội pháo binh, các đơn vị hỗ trợ không quân Philippines và Biệt đội đại đội liên lạc pháo binh hải quân lính thủy đánh bộ Mỹ. Ngoài ra, cuộc tập trận còn bao gồm cuộc tấn công bằng máy bay trực thăng, tấn công cơ giới hóa và cuộc tập trận của bộ binh. Người phát ngôn Lục quân Philippines, Trung tá Noel J. Detoyato cho biết cuộc diễn tập huấn luyện thực địa dựa trên kịch bản giả định có thực.


CALFEX là một phần trong cuộc tập trận chung thường niên giữa Philippines và Mỹ mang tên Balikatan được bắt đầu hôm 5/5 vừa qua.

TN

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.