Philippines chi 600 triệu USD hiện đại hóa quốc phòng

Philippines đang dự kiến chi khoảng 600 triệu USD vào năm tới để mua tàu khu trục, máy bay tuần tra và rađa nhằm tăng cường năng lực tuần tra và phát hiện tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Philippines đang dự kiến chi khoảng 25 tỷ peso (khoảng 600 triệu USD) vào năm tới để mua tàu khu trục, máy bay tuần tra và rađa nhằm tăng cường năng lực tuần tra và phát hiện tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Philippines chi 600 triệu USD hiện đại hóa quốc phòng ảnh 1

Năm 2014, Philippines đạt thỏa thuận mua 12 máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc (ảnh).

Tờ "New Straits Times" của Malaysia ra ngày 21/7 cho biết nguồn tiền này nằm trong gói dự luật ngân sách 3.000 tỷ peso của Tổng thống Benigno Aquino cho năm tới. Bộ trưởng Ngân sách và Quản lý Florencio Abad cho biết dự luật ngân sách này cao hơn 15,1% so với mức hiện tại khoảng 2.606 tỷ peso. Ông cũng cho biết thêm khoảng 80% số tiền này sẽ được dùng cho các chương trình và các dự án đã được trù tính trước đó.

Ông Florencio cũng cho biết đây là con số cao nhất chi dùng cho việc hiện đại hóa quân đội trong hai thập kỷ qua. Bản đề xuất chi tiêu ngân sách của chính phủ, bao gồm cả chi tiêu quốc phòng, sẽ được đệ trình quốc hội nước này vào tuần tới. Một tướng lĩnh cấp cao trong quân đội giấu tên tiết lộ rằng nguồn ngân sách này sẽ được dùng để mua hai tàu khu trục, hai máy bay tuần tra tầm xa động cơ kép và 3 rađa.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.