Philippines, Australia tập trận hải quân trên biển Sulu

Ngày 16/7, Hải quân Philippines thông báo lực lượng này và Hải quân Hoàng gia Australia đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển Sulu để đối phó với các hoạt động khủng bố và bắt cóc.
Philippines, Australia tập trận hải quân trên biển Sulu ảnh 1

Các thành viên của Hải quân Hoàng gia Australia trên boong tàu Adelaide khi cập cảng Manila, Philippines ngày 10/10/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy miền Tây của Hải quân Philippines Cheryl Tindog cho biết cuộc tập trận trên biển kéo dài 10 ngày này, kết thúc vào ngày 25/7, nhằm tăng cường huấn luyện, phối hợp hành động và hợp tác giữa Hải quân Philippines và Hải quân Hoàng gia Australia trong công tác đối phó hoạt động khủng bố và bắt cóc trong khu vực. Theo ông Tindog, cuộc tập trận này diễn ra ở khu vực ngoài khơi đảo Coron, phía Bắc Palawan và khu vực ngoài khơi đảo Balabac, phía Nam Palawan đều nằm trong vùng Biển Sulu. Hải quân hai nước "sẽ tổ chức các hoạt động diễn tập phối hợp hành động về hệ thống liên lạc hải quân, lập kế hoạch, giám sát trên biển, tìm kiếm và cứu hộ".

Khoảng 200 binh sĩ, trong đó có 100 lính hải quân Australia, tham gia cuộc tập trận này. Ngoài ra, Australia cũng đã đưa 2 tàu chiến đến tham gia tập trận.
Tháng 11/2017, hải quân Philippines và Australia cũng đã tổ chức một cuộc tập trận chung kéo dài 22 ngày tại vùng biển ngoài khơi Mindanoa, miền Nam Philippines. Những năm gần đây, các cuộc tấn công khủng bố và cướp biển ngày càng gia tăng trên biển Sulu, vùng biển phía Tây Nam Philippines, buộc nhiều nước phải tăng cường lực lượng bảo vệ trên vùng biển này. Tháng 5/2001, nhóm khủng bố Philippines Abu Sayyaf đã tấn công một đảo nhỏ trên biển Sulu và bắt giữ 20 du khách. Tháng 6/2016, nhóm này cũng bắt giữ 7 thủy thủ người Indonesia trên vùng biển này làm con tin.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.