Mỹ, Philippines tập trận gần nơi tranh chấp với Trung Quốc

Quân đội Mỹ và Philippines sẽ tiến hành các cuộc tập trận trong tuần này, gần khu vực có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Quân đội Mỹ và Philippines sẽ tiến hành các cuộc tập trận trong tuần này, gần khu vực có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Mỹ, Philippines tập trận gần nơi tranh chấp với Trung Quốc ảnh 1

Hải quân Philippines và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận Phiblex tại San Antonio, tỉnh Zambales tháng 10/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quan chức quân đội Phiippines, cuộc tập trận thường niên mang tên tác chiến đổ bộ biển (Phiblex) dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày mai, 18/9 và kéo dài trong 3 tuần với sự tham gia của 2.300 binh sĩ Philippines và Mỹ. Địa điểm tập trận là căn cứ hải quân ở Zambales, phía tây đảo Luzon, cách bãi cạn Scarborough khoảng 220km.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Manila và Washington đang đẩy mạnh đàm phán về tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines, cũng như việc triển khai vũ khí trang bị của Mỹ tại nước này, được tiến hành 3 tuần trước khi Tổng thống Obama có chuyến thăm chính thức Philippines.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh và Manila gần đây liên tục có các tranh cãi về chủ quyền tại bãi cạn Scarborough, nhất là sau khi xuất hiện 75 cọc bêtông được chôn ở đây.

Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết Mỹ sẽ cử hai tàu chiến tham gia tập trận. Cùng với bắn đạn thật, 2 bên cũng sẽ diễn tập khoa mục lập kế hoạch tác chiến, nhằm tăng cường năng lực thực hiện các chiến dịch bảo vệ lãnh thổ và an ninh hàng hải song phương.

Nói với hãng tin AFP, Ian Storey, một chuyên gia an ninh tại khu vực nhận định: Trung Quốc sẽ lại xem cuộc tập trận này là động thái Philipines muốn làm xáo trộn tình hình Biển Đông, cũng như việc Mỹ lợi dụng tình hình để tăng cường hiện diện quân sự.

HT (Theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.