Philippines muốn nhổ cọc ở bãi cạn tranh chấp với Trung Quốc

Giới chức Philippines đang xem xét nhổ bỏ các cột bê tông mà nước này nghi là do Trung Quốc đóng xuống tại bãi cạn Scarborough - khu vực tranh chấp giữa 2 nước.

Giới chức Philippines đang xem xét nhổ bỏ các cột bê tông mà nước này nghi là do Trung Quốc đóng xuống tại bãi cạn Scarborough - khu vực tranh chấp giữa 2 nước.

Philippines muốn nhổ cọc ở bãi cạn tranh chấp với Trung Quốc ảnh 1

Hình ảnh các cọc bê tông xuất hiện tại Scarborough được chụp từ vệ tinh do Philippines công bố. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10/9, Phó Đô đốc Jose Luis Alano, Tư lệnh hải quân Philippines cho biết, nước này đang tính đến việc cho tháo dỡ các cọc bê tông được chôn tại bãi cạn Scarborough. Theo ông, sau khi Bộ Quốc phòng Philippines đưa ra cáo buộc Trung Quốc đóng 75 cọc bê tông ở bãi cạn này hồi tuần trước, đã không xuất hiện thêm hành động vi phạm nào khác.

Tuy không tiết lộ cụ thể, nhưng ông Alano cho biết, các cuộc thảo luận đang được tiến hành, mọi đề xuất đã được chuyển đến chính phủ để đưa ra quyết định cuối cùng. Quân đội nước này vẫn tiếp tục công việc giám sát tại khu vực bãi cạn này.

Hồi tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận việc nước này cho đóng các cọc bê tông tại Scarborough, đồng thời khẳng định khu vực này là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Về phần mình, các quan chức Philippines cảnh báo rằng, việc đóng cọc này có thể sẽ là bước tiền đề để Trung Quốc xây dựng các công trình, cấu trúc tại bãi cạn.

Bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon của Philippines 220 km, cách điểm đất liền gần nhất của Trung Quốc là Hải Nam 650km.  Philippines và Trung Quốc đã từng trải qua thời điểm đối đầu căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại đây vào năm 2012.

HT (AFP, straitstimes)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.