Philippines: Sự hiện diện của Mỹ không nhằm vào Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin khẳng định Trung Quốc không nên lo ngại trước việc quân đội Hoa Kỳ tăng cường hiện diện tại đây.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về sự hiện diện luân phiên tăng cường của binh sĩ Hoa Kỳ tại Philippines đang được thúc đẩy, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 3/9 khẳng định Trung Quốc không nên lo ngại trước việc quân đội Hoa Kỳ tăng cường hiện diện tại đây. 

Philippines: Sự hiện diện của Mỹ không nhằm vào Trung Quốc ảnh 1

Quân đội Mỹ - Philippines tuần tra chung.

Theo trang mạng "Inquirer", phát biểu với các phóng viên tại Trại Aguinaldo, ông Gazmin nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Philippines không trực tiếp nhằm vào Trung Quốc hay bất kì quốc gia nào khác. Ông nói: “Điều này là nhằm mục đích để một quốc gia trở nên mạnh mẽ và có thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của mình”. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng cho biết căn cứ quân sự Subic chỉ là một trong những địa điểm mà Manila đề xuất để Washington D.C tiếp cận.

Hiện hàng trăm quân nhân Hoa Kỳ đang đồn trú ngắn hạn tại Mindanao với nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng sở tại chống khủng bố. Mới đây Philippines và Hoa Kỳ đã kết thúc vòng đàm phán thứ 2 tại Washington D.C với sự nhất trí rằng việc hiện diện luân phiên tăng cường của Hoa Kỳ “sẽ là tạm thời và tuân thủ Hiến pháp” của Philippines. Trong chuyến công du Philippines hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cũng khẳng định Washington sẽ không thiết lập các căn cứ quân sự tại Philippines.

T.N

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.