Lý do Tổng thống Philippines hoãn đi Trung Quốc

Philippines hé lộ nguyên nhân liên quan đến “sự cố ngoại giao” giữa Trung Quốc và Philippines vừa qua, gắn với việc Tổng thống Benigno Aquino hoãn chuyến đi Trung Quốc tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh sẽ diễn ra vào ngày mai, 3/9.

Philippines hé lộ nguyên nhân liên quan đến “sự cố ngoại giao” giữa Trung Quốc và Philippines vừa qua, gắn với việc Tổng thống Benigno Aquino hoãn chuyến đi Trung Quốc tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh, bắt đầu vào ngày mai, 3/9.

Lý do Tổng thống Philippines hoãn đi Trung Quốc ảnh 1

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ảnh: Internet

Tại cuộc họp báo ngày 2/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng với hai nhà ngoại giao khác của nước này đã đặt điều kiện cho chuyến đi của Tổng thống Aquino. Ông Hernandez không đưa ra chi tiết các điều kiện này, nhưng khẳng định nó “đi ngược lại” lợi ích quốc gia của Philippines.

Trước các yêu cầu đó, Tổng thống Aquino đã quyết định hoãn chuyến đi và cử một đoàn do Bộ trưởng thương mại dẫn đầu tham dự Hội chợ.

Tại cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại Bắc Kinh hôm 28/8, Trung Quốc yêu cầu giữ kín những điều kiện nói trên. Tuy nhiên, ngày 2/9, 2 quan chức Philippines tiết lộ với hãng tin AP rằng, yêu cầu mà Trung Quốc đưa ra là: Manila phải rút lại đơn khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về luật biển của LHQ, liên quan đến các tranh chấp lãnh hải giữa hai nước.

Được hỏi về những diễn biến này, đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không đưa ra lời phát biểu chính thức, chỉ nhấn mạnh Trung Quốc và Philippines cần hợp tác để vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo.

HT (Straitstimes)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.