Phiên sáng 21/4, cổ phiếu giảm giá trên diện rộng

Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, sắc đỏ lan ra nhiều nhóm cổ phiếu khiến VN-Index giảm trở lại sau 2 phiên hồi phục trước đó.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, cuối phiên sáng 21/4, VN-Index giảm 12,97 điểm xuống 1.206,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 447,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 8.995,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 125 mã tăng giá, 343 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,82 điểm xuống 211,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 47,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 638 tỷ đồng. Toàn sàn có 50 mã tăng giá, 94 mã giảm giá và 45 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,26 điểm xuống 91,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 418,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng giá, 133 mã giảm giá và 76 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 5 mã tăng giá, 24 mã giảm giá và 1 mã đứng giá. Theo đó, các mã cổ phiếu đầu ngành như VIC giảm 3,33%, GVR giảm 2,45%, BVH giảm 2,44%, SSI giảm 1,93%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ còn duy nhất HAC tăng giá. Các mã như HCM giảm 5,76%, TVS giảm 4,79%, APG giảm 4,67%, BMS giảm 4,63%, VCI giảm 3,91%, FPT giảm 3,68%, VND giảm 3,51%, PSI giảm 3,17%... Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, dầu khí, bán lẻ cũng chìm trong sắc đỏ. Đa số các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Thực tế cho thấy, dù thị trường chứng khoán diễn biến không mấy tích cực, nhưng thanh khoản từ đầu năm đến nay liên tục cải thiện sau giai đoạn ảm đảm cuối năm trước.

Thị trường chứng khoán dù đối diện với nhiều yếu tố bất định, tiêu cực, nhưng cũng có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ. Đó là quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi theo Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi không những đem lại nhiều cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam, các chủ thể tham gia thị trường nói riêng; mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển nền kinh tế nói chung, kỳ vọng sẽ cải thiện tâm lý của nhà đầu tư như dòng tiền ngoại tích cực hơn.

Mới đây, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC và Thông tư số 96/2020/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 68/2024/TT-BTC. Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới để hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán diễn ra thông suốt, an toàn, vừa phù hợp với tính năng của Hệ thống KRX, vừa đảm bảo tiêu chí nâng hạng

Dù có nhiều biến động trước nhiều tác động từ tình hình kinh tế, thương mại, địa chính trị thế giới, Việt Nam vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và hai con số cho các năm tiếp theo. Đây là những thông tin tích cực trở thành bệ đỡ cho thị trường chứng khoán.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.