Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong phiên sáng 18/4, sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu và duy trì cho đến cuối phiên sáng.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Cuối phiên sáng 18/4, VN-Index tăng 8,95 điểm lên 1.226,2 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 481 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 9.213 tỷ đồng. Toàn sàn có 314 mã tăng giá, 120 mã giảm giá và 67 mã đứng giá.

HNX-Index tăng hơn 3 điểm lên 212,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 42,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 615,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng giá, 50 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,61 điểm lên 91,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 13,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 183,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 189 mã tăng giá, 84 mã giảm giá và 104 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 25 mã tăng giá, 5 mã giảm giá. Các mã tăng mạnh như SHB tăng 6,64% lên giá trần  12.850 đồng/cổ phiếu, FPT tăng 4,39%, VPB tăng 2,11%, GVR tăng 2,07%, VNM tăng 1,79%, MSN tăng 1,75%, CTG tăng 1,34%, SSI tăng 1,3%...

Các nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí cũng đua nhau tăng giá. Đáng chú ý, nhóm ô tô và phụ tùng không còn mã nào giảm giá. Nhiều mã trong nhóm này tăng mạnh, thậm chí tăng trần như GGG, TMT, VKC.

Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay và chỉ số VN-Index có thể quay lại mức kháng cự 1.246 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và tình trạng phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn và kéo dài trong những phiên tới.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ nhưng chỉ báo vẫn đang trong vùng lạc quan. Điểm tích cực YSVN nhận thấy là các cổ phiếu ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan đã có dấu hiệu chững lại đà giảm cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp, nhưng công ty chứng khoán này khuyến nghị các nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục từ các cổ phiếu yếu hoặc ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan sang các cổ phiếu mạnh hơn.

YSVN cho rằng, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) nhận định, thị trường phục hồi vào cuối ngày 17/4 thiết lập quán tính tăng cho VN-Index trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, mặt bằng thanh khoản thấp sẽ khiến chỉ số tăng trong sự giằng co về vùng 1.225-1.235 điểm. Nếu hoạt động bán gia tăng tại đây khiến VN-Index đảo chiều giảm, chỉ số sẽ kiểm định lại vùng 1.165-1.180 điểm trong các phiên sau.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.