Chứng khoán châu Á biến động trái chiều giữa bất ổn thương mại

Trong phiên giao dịch thưa thớt ngày 18/4, các thị trường châu Á biến động trái chiều, khi giới đầu tư đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán thuế quan giữa nhiều quốc gia với Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông không muốn tăng thêm thuế đối với Trung Quốc đã phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/4/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khép lại phiên này, thị trường Tokyo dẫn đầu đà tăng, với chỉ số Nikkei 225 ở Tokyo tăng 352,68 điểm, hay 1,03%, lên 34.730,28 điểm, ngay cả khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Nhật Bản đã tăng tốc vào tháng trước do giá gạo tăng hơn gấp đôi. Các thị trường Seoul và Đài Bắc cũng tăng điểm.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên này, chỉ số VN-Index tăng 1,87 điểm, hay 0,15%, lên 1.219,12 điểm, và chỉ số HNX-Index tăng 3,52 điểm, hay 1,68%, lên 213,1 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 3,61 điểm, hay 0,11%, xuống 3.276,73 điểm.

Nhiều nước đang lần lượt đàm phán với Mỹ nhằm tìm cách giảm bớt các mức thuế đối ứng mà nước này áp đặt.

Những hy vọng rằng Mỹ có thể rút lại hầu hết các biện pháp thuế quan với các đối tác thương mại đã phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại của thị trường sau những biến động mạnh hồiđầu tháng. Tuy nhiên, xu hướng thay đổi thất thường của Tổng thống Trump vẫn khiến các nhà đầu tư “đứng ngồi không yên”.

Tổng thống Trump ngày 17/4 đã phát đi một tín hiệu tích cực khi nói rằng ông không muốn tiếp tục tăng thuế đối với Trung Quốc vì điều đó có thể làm đình trệ thương mại giữa hai siêu cường kinh tế. Phát biểu này của ông Trump được đưa ra sau khi Bloomberg đưa tin rằng Trung Quốc có thể sẵn sàng đối thoại.

Tuy nhiên, Mỹ ngày 17/4 đã công bố mức phí cảng mới đối với các tàu do Trung Quốc đóng và vận hành, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành đóng tàu trong nước.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi diễn biến tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khi Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không hạ lãi suất như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã làm.

Chuyên gia Michael Hewson tại MCH Market Insights cho biết, Tổng thống Trump đang gia tăng áp lực buộc Fed phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, chính sách của ông Trump lại là nguyên nhân khiến Fed tạm dừng, khi ông Powell cảnh báo rằng thuế quan đang làm phức tạp công việc của Fed.

Ông Hewson cho biết lạm phát của Mỹ đang cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Fed, và chính sách thuế quan của ông Trump đã gây ra nhiều tác động kinh tế tiêu cực, khiến niềm tin tiêu dùng và kinh doanh sụt giảm.

Phiên này, các thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), Sydney, Singapore, Mumbai, Jakarta, Wellington và Manila đóng cửa nghỉ lễ. Ngoài ra, sẽ không có bản tin/báo cáo về thị trường kim loại quý vào ngày 18/4, do hầu hết các thị trường đóng cửa nghỉ Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday). Hãng tin Reuters sẽ tiếp tục cập nhật/đưa tin về thị trường này trở lại vào ngày 21/4.

Tại Việt Nam, hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so chốt phiên ngày hôm qua.

Khánh Ly (Tổng hợp) (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.