Phiến quân Taliban tấn công thành phố Ghazni, miền Trung Afghanistan

Ngày 29/6, giới chức địa phương cho biết các tay súng Taliban đã mở cuộc tấn công vào thành phố Ghazni, giao tranh với các lực lượng Afghanistan và sử dụng chất nổ nhằm chiếm thành phố miền Trung này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ Arghandab ở tỉnh Kandahar, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường quốc lộ thuộc Ghazni, nối thủ đô Kabul với tỉnh Kandahar ở miền Nam Afghanistan. Các quan chức cấp cao Afghanistan cho biết lực lượng của chính phủ đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát một số khu vực đã bị rơi vào tay phiến quân Taliban. 

Các cuộc đụng độ gia tăng ở gần các trạm kiểm soát an ninh tại khu vực Shaikh Ajal và Ganj thuộc thành phố Ghazni, buộc khu chợ chính phải đóng cửa. Ủy viên Hội đồng tỉnh Ghazni, ông Abdul Jami cho biết tình hình Ghazni đang thay đổi và các lực lượng Afghanistan đang tấn công để giành lại nhiều khu vực bị chiếm ở ngoại ô. Các tuyến đường dẫn tới khu vực này đã bị đóng, mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn khiến các tổ chức viện trợ và quan chức khó có thể đánh giá số thương vong. 

Trong bối cảnh các lực lượng Afghanistan chiến đấu chống Taliban tại Ghazni và các khu vực khác của đất nước, các quan chức cho biết nhiều thanh niên muốn tham gia cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan này. Người phát ngôn các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan, Ajmal Omar Shinwari cho biết những công dân mong muốn cầm vũ khí chống Taliban đang được phiên chế vào các lực lượng quân đội địa phương. Trước tiên họ sẽ được huấn luyện, sau đó sẽ được triển khai đến trận địa cùng với những lực lượng an ninh khác của Afghanistan.

Taliban gia tăng các cuộc tấn công chống lại chính phủ trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài chuẩn bị rút khỏi Afghanistan trong chưa đầy 3 tháng tới. Lầu Năm Góc ước tính Taliban hiện chiếm 81 trong số 419 khu vực trung tâm của Afghanistan.

Liên quan đến kế hoạch rút quân của Mỹ nhằm kết thúc cuộc chiến tranh dài nhất của nước này tại quốc gia Nam Á, các quan chức Mỹ ngày 29/6 cho biết có khả năng quân đội sẽ hoàn tất kế hoạch rút quân trong vài ngày tới, sớm hơn nhiều so với hạn chót 11/9 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Việc rút quân và trang thiết bị khỏi Afghanistan sẽ không bao gồm các lực lượng được duy trì để bảo vệ các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ và có khả năng hỗ trợ an ninh sân bay Kabul. Theo các quan chức Mỹ, khoảng 650 binh sĩ vẫn sẽ hiện diện ở Đại sứ quán. Quân đội Mỹ đã ngừng công bố chi tiết tiến độ rút quân sau khi hoàn tất 50% kế hoạch rút quân vào đầu tháng 6 này.

Trong gần 20 năm xung đột vừa qua tại Afghanistan, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và các tay súng Taliban bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái nhưng đến nay vẫn đình trệ, bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.