Phiến quân Syria phản công, bắt 50 con tin người Kurd

Các tay súng phiến quân ở khu vực miền bắc Syria đã bắt cóc hơn 50 người Kurd trong 3 ngày qua. Đây là lần thứ 2 một số lượng lớn con tin bị lực lượng nổi dậy bắt giữ kể từ tháng 7/2013, các nhà hoạt động nhân quyền tại Syria ngày 6/12 cho biết.

Các tay súng phiến quân ở khu vực miền bắc Syria đã bắt cóc hơn 50 người Kurd trong 3 ngày qua. Đây là lần thứ hai một số lượng lớn con tin bị lực lượng nổi dậy bắt giữ kể từ tháng 7/2013.

Phiến quân Syria phản công, bắt 50 con tin người Kurd ảnh 1

Nữ chiến binh người Kurd. Ảnh: AFP

Các nhà hoạt động nhân quyền tại Syria ngày 6/12 cho biết, vụ bắt cóc diễn ra sau những tháng giao tranh ác liệt giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad và các nhóm phiến quân nhằm kiểm soát một số khu vực chiến lược ở miền bắc nước này, đặc biệt là các cuộc đụng độ giữa chiến binh người Kurd và các tay súng thánh chiến thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng Cận Đông (ISIL).

"Trong ba ngày qua, ISIL đã bắt cóc ít nhất 51 người Kurd ở các thị trấn Minbej và Jarablus", Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết và nói thêm rằng trong số này có 9 trẻ em và 1 phụ nữ. Hai thị trấn Minbej và Jarablus thuộc Aleppo là nơi tập trung chủ yếu người Kurd sinh sống.

Cũng theo SOHR, trước đó, chiến binh người Kurd đã tấn công đánh bật các phiến quân Hồi giáo ở một số khu vực thuộc đông Aleppo. Đáp lại, ISIL bao vây 2 thị trấn trên, nơi được cho là có sức phòng ngự yếu của người Kurd.

Trong tháng 7, ISIL đã bắt cóc khoảng 200 dân thường tại các thị trấn của người Kurd là Tal Aran và Tal Hassel cũng thuộc Aleppo. Sau đó, chỉ một số ít con tin được thả.

CT

(Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.