Lại rộ tin tấn công bằng khí độc ở Syria

Tờ Dailystar (Liban) đưa tin: Phe đối lập tại Syria đã cáo buộc quân chính phủ sử dụng khí độc trong cuộc tấn công vào thành phố Nabk, với các nạn nhân có biểu hiện bị phồng rộp ở chân và sùi bọt mép.

Ngày 6/12, tờ Dailystar (Liban) đưa tin: Phe đối lập tại Syria đã cáo buộc quân chính phủ sử dụng khí độc trong cuộc tấn công vào thành phố Nabk, với các nạn nhân có biểu hiện bị phồng rộp ở chân và sùi bọt mép.

Lại rộ tin tấn công bằng khí độc ở Syria ảnh 1

Cảnh hoang tàn đổ nát thường thấy ở Syria sau các cuộc giao tranh. Ảnh: Reuters

Quân đối lập cho biết, đã có 2 quả đạn cối mang khí độc rơi trúng quận Tariq al-Mashfa thuộc Nabk, thủ phủ vùng Qalamoun, cách đông bắc thủ đô Damascus 68km - là nơi diễn ra các trận giao tranh ác liệt giữa phiến quân và quân đội chính phủ trong suốt hơn 2 tuần qua. Amir Kazk, một nhà hoạt động đối lập tại Nabk cho biết thêm: 2 quả đạn cối này dường như được bắn từ một đơn vị quân đội đóng trên đồi cao gần khu vực Deir Atiyeh.

Cùng lúc, Liên minh điều phối cách mạng Syria (SRCU) thuộc phe đối lập cũng cáo buộc quân đội chính phủ sử dụng khí độc. Trên trang Facebook của mình, SRCU viết: “Chúng tôi đã ghi nhận 9 trường hợp bị tấn công bằng khí gas ở ngoại ô thành phố Nabk”.

Hiện vẫn chưa thể khẳng định được tính chính xác về cáo buộc tấn công bằng khí độc hôm 5/12; không biết đó là loại khí gì, cũng chưa có bình luận từ giới chức Syria về vấn đề này. Một đoạn băng video do quân đối lập post trên Youtube chiếu hình ảnh một người đàn ông đang trả lời rằng người này nhìn thấy khói trắng phát ra từ quả đạn nổ, hít vào rồi ngất đi. Hiện cũng chưa thể khẳng định được tính xác thực của đoạn băng trên.

Trước đó, đã từng xảy ra một vụ tấn công bằng khí độc thần kinh ở ngoại ô Damascus hôm 21/8, làm hàng trăm người chết mà quân nổi dậy và lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar Assad đổ lỗi cho nhau. Liền sau đó là việc Syria đồng ý tiêu hủy vũ khí hóa học theo một sáng kiến chung giữa Nga và Mỹ.

Những cáo buộc mới này này xuất hiện trong bối cảnh Liên minh dân tộc Syria (SNC) hối thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Tổng thống Assad và những quan chức cấp cao trong chính quyền Syria sẽ không đóng vai trò nào trong Hội nghị Geneva-2 cũng như giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Còn tại Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết, đàm phán hòa bình Geneva-2 cần phải đạt được nền tảng cho các cuộc bầu cử “hoàn toàn tự do”.

HT (Dailystar)

Dành cho bạn

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.