Lầu Năm Góc đề nghị giúp tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Lầu Năm Góc đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật để Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trước ngày 31/12, đồng thời cho biết Washington đang lên kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ trong trường hợp OPCW chấp thuận đề xuất này.

Ngày 5/12, các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật để Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trước ngày 31/12, đồng thời cho biết Washington đang lên kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ trong trường hợp OPCW chấp thuận đề xuất này. 

Theo nguồn tin trên, Mỹ sẽ sử dụng Hệ thống thủy phân triển khai thực địa (FDHS) dùng nhiệt, nước và các chất tẩy để trung hòa các thành phần trong vũ khí hóa học thành chất thải ít độc hại và có thể lưu trữ về mặt thương mại. 

Những hóa chất mà Lầu Năm Góc đề nghị hỗ trợ tiêu hủy là khí mù tạc, các chất độc thần kinh gồm sarin và VX. Các quan chức cho biết kho vũ khí hóa học của Syria được lưu trữ ở dạng lỏng chứ không nhồi bên trong các loại bom, đạn. 

Nếu OPCW chấp thuận đề nghị của Lầu Năm Góc, Mỹ sẽ điều tàu vận tải Cape Ray hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trên biển vào năm 2014.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.