Phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 17/10, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế Quốc hội ảnh 1

Quang cảnh phiên họp.

Trong 2 ngày diễn ra phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, thẩm tra báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thẩm tra về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung trình bày tại phiên họp: Năm 2017, bối cảnh quốc tế và trong nước có những yếu tố thuận lợi tác động tích cực đến nền kinh tế nước ta nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt năm 2017 là tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kiên định, quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra, trong đó chú trọng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài và tư nhân, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Nhờ đó, nền kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ có nhiều đổi mới, quyết liệt và toàn diện hơn với nhiều giải pháp cụ thể...

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 6,7%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và triển khai 3 đột phá chiến lược đều được các cấp, ngành tập trung triển khai...Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực xã hội đều có những tiến bộ và chuyển hướng tích cực...

Định hướng chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các cấp, ngành. Đồng thời làm tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Tin, ảnh: Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.