Ủy ban Kinh tế Quốc hội ký kết thoả thuận hợp tác về nghiên cứu, thẩm tra luật kinh tế tài chính

Ngày 6/1, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIV và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2017-2021.

Mục đích của việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong việc nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế nước ta.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, sự hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là sự hợp tác giữa cơ quan tham mưu cho Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị với cơ quan có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho công tác hoạch định đường lối, chính sách cho Đảng và Nhà nước. Với chức năng của Viện Hàn lâm, việc hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương là hết sức có ý nghĩa và đây cũng là mong muốn của các nhà khoa học, thông qua hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương sẽ đóng góp nhiều vấn đề mang tính chiến lược, những vấn đề lớn trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội ký kết thoả thuận hợp tác về nghiên cứu, thẩm tra luật kinh tế tài chính ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV Vũ Hồng Thanh (bên phải) và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn trao biên bản ký thỏa thuận phối hợp hoạt động. Ảnh: Quang Quyết-TTXN

Hai bên thống nhất, phối hợp thực hiện Thỏa thuận hợp tác như sau: Nghiên cứu, thẩm tra các dự án pháp luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các dự án khác, thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XIV do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế chủ trì; nghiên cứu, thẩm tra trình Quốc hội các dự án, chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; nghiên cứu đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh; việc thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội và việc thực hiện chính sách kinh tế, tiền tệ, ngân hàng; phối hợp tổ chức hội thảo, toạ đàm, diễn đàn trao đổi thông tin, hỗ trợ mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các thành viên Ủy ban Kinh tế, các đại biểu Quốc hội về kinh tế vĩ mô; phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới, mô hình tăng trưởng của Việt Nam 2016-2020; phối hợp duy trì kênh thông tin cung cấp cho các đại biểu Quốc hội thông qua việc thực hiện các bản tin kinh tế vĩ mô; phối hợp triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Kinh tế; tham gia thực hiện nghiên cứu đề tài, đề án khoa học có liên quan; thực hiện các hoạt động phối hợp khác trên cơ sở thảo luận, thống nhất giữa hai bên.
Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.