Phiên họp thứ IV của Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh

Đến ngày 8/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban bầu cử Thành phố) đã tiếp nhận 4 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 2 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (có 2 cá nhân tự ứng cử 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố).
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố phát biểu tại phiên họp.

Đó là thông tin được đưa ra tại Phiên họp thứ IV của Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 9/3. 

Theo Ủy ban bầu cử Thành phố, từ ngày 1-7/3, đã có 19 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 60 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 64 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X. Hội nghị cử tri nơi công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình và cơ cấu theo quy định.

Cùng trong tuần đầu tháng 3, thành phố Thủ Đức, 5 huyện (Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh) và 63 xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên phục vụ công tác bầu cử như xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức, tài của Nhân dân”; phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề “Đồng hành cùng bầu cử”…

Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử Thành phố tập trung đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị theo đúng nội dung kế hoạch và tiến độ quy định. Trong đó, trọng tâm là thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã - thị trấn; hoàn tất việc nộp biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; nộp hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử Quốc gia theo đúng thời gian theo luật định. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bầu cử…

Chú thích ảnh
Thành viên Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp. 

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa mới và 95 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.